Tên lửa vác vai hiện đã “tham chiến” ở Syria - Ảnh: Reuters

Tên lửa vác vai hiện đã “tham chiến” ở Syria - Ảnh: Reuters

Xung đột ở Syria có thể thay đổi cục diện khi nhiều nguồn tin khẳng định lực lượng nổi dậy sở hữu 40 hệ thống tên lửa đối không.

 

Báo The Washington Post ngày 29.11 dẫn lời các quan chức tình báo phương Tây và Trung Đông cho biết lực lượng đối lập ở Syria gần đây đã tiếp nhận ít nhất 40 hệ thống tên lửa vác vai. Số vũ khí này được dùng để chống lại chiến đấu cơ của lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nếu đúng như vậy, quân đội chính phủ Syria sẽ không còn hoàn toàn chiếm ưu thế trên không như trước đây. Cuộc xung đột kéo dài 20 tháng qua có thể bước sang cục diện mới.

Vũ khí “thay đổi cuộc chơi”

Các thông tin trên được đưa ra sau khi một đoạn phim cho thấy một chiếc trực thăng vận tải Mi-8 của quân đội Syria bị trúng tên lửa khi đang bay trên bầu trời thành phố Aleppo vào ngày 27.11. Các chuyên gia quân sự Mỹ đã xem xét đoạn phim và xác nhận kích cỡ tên lửa, vệt khói cũng như vị trí máy bay bị bắn trúng hoàn toàn tương thích với một loại hỏa tiễn vác vai. Trước đó, vào đầu tháng 10, báo The Telegraph đưa tin một đoạn phim khác được tải lên internet cho thấy máy bay của quân đội Syria bị nổ tung giữa bầu trời vì trúng tên lửa. Ngoài ra, theo một số hình ảnh chưa xác định nguồn gốc, các tay súng thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) mang tên lửa phòng không SA-7 tại nhiều khu vực. Trong khi đó, ông Jeffrey White, cựu chuyên gia phân tích thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng của Lầu Năm Góc, nhận định rằng quân nổi dậy Syria có thể sở hữu nhiều hơn 30 - 40 hệ thống tên lửa vác vai. Ông đưa ra nhận định này bằng cách phân tích các hình ảnh được đưa lên những trang mạng đối lập tại Syria.

Chuyện tên lửa vác vai lọt vào tay quân nổi dậy Syria cũng từng được giới chức Nga đề cập vài lần. Ngày 6.11, Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định phe đối lập Syria có đến 50 hệ thống tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất. Trước đó, vào tháng 10, Interfax đưa tin Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov tiết lộ các tay súng chống đối Damascus tiếp nhận nhiều hệ thống tên lửa vác vai Stinger, vốn do Mỹ sản xuất, nhưng chưa xác định rõ nguồn cung cấp. Tuy nhiên, giới chức Washington đã bác bỏ thông tin này.

Cuộc chiến sẽ ác liệt hơn

Thực tế, thông tin về việc phe nổi dậy Syria sở hữu tên lửa vác vai xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 7 khi Đài NBC đưa tin lực lượng FSA tiếp nhận khoảng 20 hệ thống này. Theo Đài NBC, nguồn cung cấp loại vũ khí trên có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út hoặc Qatar, do các nước này thường xuyên kêu gọi hỗ trợ quân sự cho phe đối lập Syria. Trong khi đó, tờ The Washington Post hôm qua dẫn lời giới chức tình báo Trung Đông đề cập Qatar cung cấp tên lửa vác vai và nhiều loại vũ khí khác cho quân nổi dậy Syria. Số vũ khí này được chuyển thông qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo The New York Times, những vũ khí đến tay phe nổi dậy Syria được mua bởi những lực lượng trung gian dưới sự giám sát của Qatar và Ả Rập Xê Út.

Phe chống đối Damascus sở hữu tên lửa vác vai mở ra khả năng “thay đổi cuộc chơi” ở Syria, đúng như ý muốn của nhiều bên. Thế nhưng, sự xuất hiện của chúng tại quốc gia đang chìm trong bất ổn này khiến các nước láng giềng cũng như phương Tây phải lo ngại nguy cơ số tên lửa lọt vào tay lực lượng khủng bố. Khi đó, nhiều máy bay dân sự có thể bị đe dọa.

Mặc dù còn lo ngại, nhưng theo báo The New York Times hôm qua đưa tin Washington hy vọng rằng xung đột tại Syria đã đến thời điểm bước ngoặt nên đang cân nhắc can thiệp sâu hơn vào nước này. Một trong những lựa chọn là trực tiếp cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy chứ không qua tay Qatar như lâu nay. Ngoài ra, báo The Telegraph cũng đưa tin Anh đã tỏ “dấu hiệu rõ ràng” rằng phương Tây sẵn sàng vũ trang cho phe nổi dậy Syria trong vài tháng tới. Như vậy, xung đột tại Syria sẽ diễn biến theo chiều hướng ác liệt hơn.

 

                                                                     Theo Báo Thanhnien

 

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục