Tổng thống Obama được đón tiếp nồng nhiệt khi đặt chân tới Myanmar.

Tổng thống Obama được đón tiếp nồng nhiệt khi đặt chân tới Myanmar.

Tổng thống Mỹ Obama hôm nay 19/11 đã tới Myanmar trong chuyến thăm lịch sử nhằm khuyến khích hàng loạt những thay đổi chính trị và nhằm “mở rộng bàn tay hữu nghị” đối với quốc gia từng bị cô lập này.

 

Khi chiếc Không lực 1 hạ cánh xuống cố đô Yangon, Tổng thống Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới Myanmar, trong chuyến công du mang tính biểu tượng cao cho thấy sự ủng hộ của Washington đối với một Myanmar đang có nhiều đổi thay.

 

Tổng thống Obama tới Myanmar từ Thái Lan, một trong 3 chặng dừng chân của Tổng thống Mỹ trong chuyến công du Đông Nam Á hiện nay.

 

Trong cảnh tượng được cho là “không thể tưởng” trong thời gian gần đây, đoàn xe hộ tống Tổng thông Obama đã đi qua giữa hàng ngàn người xếp hàng bên con đường từ sân bay Yangon tới trung tâm thành phố, sau lễ đón tiếp trọng thể tại sân bay.

 

Vẫy cờ Mỹ và cờ Myanmar, một số người hô vang “Nước Mỹ”, trong khi một người giương tấm biển ngữ: “Huyền thoại, anh hùng của thế giới chúng ta”.

 

Trước đó, “cơn sốt” Obama đã lan tỏa khắp thành phố lớn nhất Myanmar, Yangon, với áo phông, cốc và thậm chí là các bức tường tràn ngập hình ảnh của Obama.

 

Tổng thống Obama đã hội kiến Tổng thống Thein Sein tại tòa nhà quốc hội của khu vực tại thành phố Yangon, bày tỏ hi vọng Myanmar sẽ tiếp tục công cuộc cải cách sau nhiều thập niên Myanmar nằm dưới sự nắm quyền của chính quyền quân sự.

Theo Nhà Trắng, dự kiến ông Obama sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đại học Yangon, nhằm ủng hộ những tiến bộ đạt được ở Myanmar.

 

“Hôm nay, tôi tới đây để giữ lời hứa của mình và mở rộng bàn tay hữu nghị”, theo trích đoạn trong bài phát biểu Obama dự kiến sẽ phát biểu tại trường đại học. “Nhưng hành trình ấn tượng này mới chỉ bắt đầu và phải tiến xa hơn nữa”.

 

Sau đó, theo dự kiến Tổng thống Obama gặp nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, người từng được trao giải Nobel Hòa bình, tại dinh thự của bà và cũng là nơi bà đã bị quản thúc tại gia trong nhiều năm.

 

Ngoài ra, Obama sẽ công bố cam kết viện trợ 170 triệu USD cho Myanmar, cùng với lễ khai trương chính thức một văn phòng của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại Myanmar, cơ quan đã bị ngưng hoạt động trong nhiều năm khi Myanmar nằm dưới sự nắm quyền của chính quyền quân đội. Khoản tiền này dự chi trong 2 năm, cho các dự án xã hội dân sự, nhằm xây dựng các cơ quan dân chủ và cải thiện giáo dục.

 

Chuyến công du châu Á của Obama diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi ông tái đắc cử và là động thái mới nhất chứng tỏ quyết tâm trở lại khu vực năng động, phát triển nhanh này của Mỹ.

 

Đây là chuyến công du thứ năm tới khu vực của Obama kể từ khi ông lên nắm quyền và là chuyến thăm cho thấy ông đang “tái khởi động” chính sách ngoại giao của mình sau 1 năm dài vận động tranh cử.

 

Vào cuối ngày hôm nay, Obama sẽ bay tới Campuchia, tham dự hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, cũng là một trọng tâm chính trong chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực.

 

                                                                      Theo Dân Trí

 

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục