Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Tổng thống Pháp Françoise Hollande sau cuộc gặp tại điện Elysée hôm 27-2 - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Tổng thống Pháp Françoise Hollande sau cuộc gặp tại điện Elysée hôm 27-2 - Ảnh: Reuters

Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trên đường công du một loạt chín nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông từ ngày 24-2 đến 6-3 trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của mình trên cương vị mới.

 

Cùng thời điểm, từ ngày 21-2 đến 1-3, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Jose W. Fernandez, người phó của ông, lại bay tới Đông Nam Á. Điểm đến của ông Fernandez là Philippines, Myanmar, Thái Lan và Singapore.

Hai chuyến công du không khỏi mang một ý nghĩa biểu tượng và hàm ý về một chuyển hướng nào chăng trong chính sách đối ngoại của Mỹ?

Kể từ cuối năm 2010 đến nay, Tổng thống Obama và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton luôn nói về chuyện chuyển hướng chiến lược của Mỹ sang châu Á - Thái Bình Dương, một thay đổi chiến lược được xem là quan trọng nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Và người thể hiện sinh động và rõ nét cho chính sách xoay trục và tái cân bằng này của Mỹ là ngoại trưởng Hillary Clinton với chuyến đi đầu tiên dành cho châu Á - Thái Bình Dương cùng hàng loạt chuyến đi sau đó trong suốt nhiệm kỳ của bà. Thế nhưng, sau khi bà Hillary Clinton ra đi, thông điệp này có vẻ như không còn rõ nữa.

Dấu hiệu đầu tiên: trong cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ hồi tháng 1 vừa qua trước khi nhậm chức ngoại trưởng, ông Kerry đã giải thích: “Tôi không tin việc tăng các hoạt động quân sự (ở châu Á - Thái Bình Dương) là quan trọng” và ông nói thêm: “Đó là điều tôi muốn cân nhắc thật kỹ”.

Tuyên bố này của ông Kerry khiến dư luận tự hỏi phải chăng đã có sự thay đổi trong chiến lược chuyển hướng của Mỹ trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Obama? Và phải chăng chính sách chuyển hướng sang châu Á của Mỹ nay không còn là ưu tiên hàng đầu nữa?

Lại thêm một dấu hiệu nữa củng cố cho những câu hỏi này: chỉ một tuần sau khi bà Hillary Clinton rời nhiệm sở, trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Mỹ, ông Kurt Campbell - một kiến trúc sư trưởng khác của “chính sách chuyển hướng châu Á - Thái Bình Dương” - cũng rời khỏi Bộ Ngoại giao Mỹ. Vị trí của ông hiện vẫn do một trợ lý tạm quyền nắm giữ.

Lại thêm một dấu hiệu nữa: cách đây vài ngày, trong một bài xã luận với vẻ hả hê, Tân Hoa xã viết rằng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã bị đối xử “lạnh nhạt” ở Washington DC trong chuyến thăm vừa rồi. Tân Hoa xã dẫn chứng: trong bài phát biểu trước báo giới sau khi hội đàm, thủ tướng Nhật dù lên tiếng khẳng định “liên minh Nhật - Mỹ là nhân tố ổn định” ở khu vực và cho vấn đề biển Đông và Senkaku/Điếu Ngư, song trong phát biểu của mình Tổng thống Obama đã hoàn toàn im lặng về vấn đề này. Ông Kerry trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Fumio Kishida lại cũng chỉ khen Nhật vì đã “kiềm chế”!

Dean Cheng, một nghiên cứu sinh ở Trung tâm nghiên cứu châu Á của Heritage Foundation ở Washington DC, nói với báo Christian Science Monitor tuần trước rằng: “Rõ ràng thông điệp của chuyển hướng một năm rưỡi trước đã có ý nghĩa hoàn toàn khác với ý nghĩa của nó hôm nay. Ngoại trưởng Kerry dường như muốn nói rằng chúng ta không cần chuyển hướng”.

Những thay đổi trật tự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang khiến nhiều nước lo ngại. Việc một cường quốc đang trỗi dậy với một siêu cường đã định hình không thống nhất được một trật tự mới thường là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng. Lịch sử cho thấy các xung đột thế giới và khu vực thường xuất phát từ nguyên nhân này.

Dư luận thế giới và khu vực

không mong đợi Mỹ đối đầu và xung đột với Trung Quốc. Trong thế giới hiện đại, mọi bất đồng, mâu thuẫn đều có thể được giải quyết thông qua con đường thương lượng hòa bình. Dẫu vậy, trước sự trỗi dậy (không) hòa bình của Trung Quốc, thì với tư cách là một nước lớn, nước Mỹ cần thực hiện cam kết của mình tại khu vực như hòn đá tảng để đảm bảo an ninh, hòa bình và ổn định cho khu vực.

Chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Kerry tới châu Âu. Chuyến xuất ngoại thứ hai chắc sẽ là tới châu Á - Thái Bình Dương và mang một thông điệp rõ ràng hơn của Mỹ về chính sách với khu vực?

 

                                                                 Theo Báo Tuoitre

 

 

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục