Tự do cho Snowden vẫn tiếp tục là chủ đề tranh cãi giữa hai cựu thù Chiến tranh Lạnh Nga-Mỹ.

Tự do cho Snowden vẫn tiếp tục là chủ đề tranh cãi giữa hai cựu thù Chiến tranh Lạnh Nga-Mỹ.

Chính quyền Mỹ lại một lần nữa gây sức ép với Nga khi yêu cầu nước này phải đưa cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Edward Snowden ra đối mặt pháp lý.

 

Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhắc lại yêu cầu trên sau khi Washington nhận được nhiều thông tin nói rằng giới chức Nga đã cho phép Snowden rời khu vực quá cảnh ở sân bay Mátxcơva và chính thức nhập cảnh nước Nga.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki mặc dù vẫn tin rằng Snowden chưa rời khu vực quá cảnh sân bay Sheremetyevo, song không quên cảnh báo "bất cứ hành động nào cho phép nhân viên này rời sân bay sẽ cực kỳ gây thất vọng".

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cũng cho biết Mỹ đang trông chờ lời giải thích rõ ràng từ phía giới chức Nga về quy chế của Snowden cũng như bất cứ sự thay đổi nào trong quy chế này.

Phản ứng trên của giới chức Mỹ diễn ra trong bối cảnh có tin Cơ quan Di trú Liên bang Nga (FMS) đã cấp giấy phép cho Snowden để cựu nhân viên CIA này rời khỏi khu vực quá cảnh ở sân bay Sheremetyevo sau hơn một tháng ẩn náu do lệnh truy nã của Mỹ.

Luật sư của Snowden cũng đã tới sân bay gặp thân chủ sau khi có tin trên. Tuy nhiên, sau đó chính luật sư Anatoly Kucherena lại nói rằng Snowden vẫn chưa thể rời khỏi nơi ẩn náu hiện nay vì một trục trặc nhỏ.

“Vấn đề vẫn chưa được giải quyết… Đây là một tình huống hy hữu đối với phía Nga và thân chủ của tôi thấu hiểu điều này”, ông nói sau cuộc gặp với Snowden ở khu E của sân bay Sheremetyevo.

Luật sư Anatoly Kucherena không cho biết khả năng khi nào Snowden sẽ nhận được toàn bộ những giấy tờ tị nạn cần thiết.

Trong khi đó, FMS khẳng định các giấy tờ liên quan đến việc cấp qui chế tị nạn tạm thời cho Snowden vẫn đang trong quá trình xem xét.

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục