Cơ quan chức năng cho biết có thể đồ đạc cất trữ quá nhiều trên mái nhà có thể là nguyên nhân gây ra vụ sập xưởng may.

Cơ quan chức năng cho biết có thể đồ đạc cất trữ quá nhiều trên mái nhà có thể là nguyên nhân gây ra vụ sập xưởng may.

(HBĐT) - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ sập nhà máy giày tại tỉnh Kampong Speu, phía Tây thủ đô Phnom Penh.

 

“Chúng tôi đang làm việc bình thường và đột nhiên một vài miếng gạch và sắt bắt đột ngột rơi xuống”. Kông Thary 25 tuổi – nạn nhân trong vụ sập nhà lên tiếng.

Cảnh sát cho biết khi công nhân đang làm việc thì đột nhiên trần nhà bê tông của nhà máy giày tại tỉnh Kampong Speu (thuộc sở hữu của công ty giày Đài Loan) đột ngột sập xuống. Sự cố này xảy ra do có quá nhiều thiết bị được cất trữ trên mái nhà.

Nhân viên cứu hộ đã phải bới tung đống đổ nát trong vòng vài giờ để tìm kiếm những người còn sống sót.

Ít nhất 2 người bị thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ sập nhà.

Ngành công nghiệp may mặc là ngành có số lượng công nhân lớn nhất Campuchia.

Có hơn nửa triệu nhân công làm việc trong ngành công nghiệp này, nhiều người trong số đó làm việc cho thị trường châu Mỹ và châu Âu nhưng với mức lương tối thiểu chỉ tăng từ 61 USD (40 bảng Anh) đến 75 USD mỗi tháng.

Sau vụ sập nhà máy may lớn nhất tại Bangladesh với hơn 1.100 người thiệt mạng. Sự việc này đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại Bangladesh, hơn một chục công ty châu Âu, bao gồm cả công ty quần áo giảm giá Primark và chuỗi siêu thị Tesco (Anh) đã thiết lập một thỏa thuận mới mang tính ràng buộc nhằm cải thiện chất lượng các nhà máy sản xuất tại Bangladesh.

Sau sự cố này, vấn đề về an toàn lao động tại khu công nghiệp được đặc biệt quan tâm và chú ý.

 

 

                                                        Hồng Thuý (Theo BBC)

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục