Quang cảnh phía trước tòa nhà Quốc hội Canada. (Ảnh: Reuters).

Quang cảnh phía trước tòa nhà Quốc hội Canada. (Ảnh: Reuters).

Một số vụ nổ súng đã xảy ra ở ba điểm trong trung tâm thủ đô Ottawa của Canada ngày 22-10. Theo thông tin ban đầu, ít nhất đã có hai cảnh sát bị thương và một kẻ nổ súng tấn công bị bắn hạ.

 

Theo thông tin ban đầu của cảnh sát, một số người đã thực hiện các vụ nổ súng ở hành lang tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực này. Vụ nổ súng khác xảy ra ở trung tâm thương mại Centre Rideau.

Một cảnh sát đã bị bắn gần khu vực tượng đài chiến tranh quốc gia khi một người đàn ông xả súng. Cảnh sát cũng đã phong tỏa trung tâm thủ đô Ottawa trong vòng bán kính 1 km.

Cảnh sát Ottawa cho biết đã đối đầu với ít nhất hai người đàn ông sử dụng vũ khí. Người đàn ông thứ nhất đã bị bắn hạ ở bên trong tòa nhà Quốc hội. Người đàn ông thứ hai có thể đã trốn trên mái tòa nhà.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí đang truy tìm những kẻ đã thực hiện các loạt đạn bắn ra từ hành lang toà nhà Quốc hội.

Theo thông báo của ông Jason MacDonald, Giám đốc phụ trách truyền thông của Thủ tướng Canada Stephen Harper, ông Stephen Harper vẫn an toàn và đã rời nhà Quốc hội.

Canada đã nâng mức độ cảnh báo khủng bố lên mức trung bình từ mức thấp ngày 21-10. Cách đây vài ngày, một người tự xưng là thành viên của lực lượng Hồi giáo cực đoan đã giết một binh sĩ Canada trên ôtô gần Montréal.

Hiện tại, Canada đang truy tìm các kẻ gây ra vụ nổ súng vào ngày 22-10 và điều tra nguồn gốc của vụ việc. Canada cũng là thành viên của Liên minh quốc tế chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Stephen Harper sẽ đưa ra Quốc hội trong tuần này dự luật tăng cường khả năng hoạt động của lực lượng tình báo Canada.

 

                                                                              Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục