Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho phòng Tham mưu (Công an tỉnh).

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho phòng Tham mưu (Công an tỉnh).

(HBĐT) - Ngày 6/7, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng”. Các đơn vị đã tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Tội phạm về trật tự ATXH xảy ra và phát hiện 325 vụ, giảm 3,84% so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,69%, vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 94,7%. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc và các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn. Không để các đối tượng phản động lợi dụng những vấn đề “nóng” như vụ cá chết ở một số tỉnh miền Trung kích động biểu tình, gây rối ANTT, phá hoại bầu cử. Ngăn chặn hoạt động của các đối tượng tiêu cực, bất mãn, phản động trên mạng xã hội. QLNN về TTXH được tăng cường; TNGT giảm 2 tiêu chí số vụ và số người chết. Công tác xây dựng Đảng, XDLL, hậu cần, kỹ thuật, nghiệp vụ cơ bản đạt kết quả quan trọng.

 

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ bầu cử (1/5 – 31/5), toàn lực lượng đã đồng loạt ra quân và đạt kết quả tích cực. Trong 1 tháng, các đơn vị đã gọi hỏi, răn đe trên 1.000 đối tượng. Triệt phá 14 ổ nhóm, điểm phức tạp về tội phạm, TNXH gồm 60 đối tượng. Bắt và vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã. Phát hiện, bắt giữ 15 vụ, 18 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy... Tội phạm về TTXH xảy ra 53 vụ, không tăng so với tháng liền kề. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 97%. Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử.

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá và thống nhất đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT;  đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện của tỉnh. Tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; thực hiện nghiêm quy trình công tác. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án đảm bảo an ninh kinh tế. Thực hiện hiệu quả các chỉ thị của cấp trên. Tăng cường QLNN về ANTT trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ. Nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả lực lượng Công an đã đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh 4 nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong lĩnh vực đảm bảo ANTT. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết các vấn đề nổi lên như: GPMB, bảo vệ môi trường, đảm bảo ATTP, trật tự ATGT, kiểm soát trọng tải xe…

 

Tại hội nghị, phòng Tham mưu (Công an tỉnh) đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Bộ Công an tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 13 tập thể, 15 cá nhân có thành tích công tác và trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

 

                                                             

 

 

                                                                          Cẩm Lệ

 

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục