(HBĐT) - Những năm qua, trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện nhất quán chủ trương gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với phong trào CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, các CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá “Vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác, nhất là thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

 

6 điều dạy của Bác về “Tư cách người công an cách mệnh” luôn được xác định là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và trở thành phong trào thi đua rộng khắp, liên tục của lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng. Qua phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ công tác, sinh hoạt đoàn thể, thực hiện kỷ cương, kỷ luật, chế độ sinh hoạt, hội họp; tham mưu, đề xuất và trực tiếp giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến TTATXH. Chủ động nắm tình hình cơ sở, tăng cường công tác phòng ngừa và mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm.

 

Từ phong trào thi đua học tập và làm theo 6 điều  Bác Hồ dạy, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH đã cấp đổi hơn 30.000 chứng minh nhân dân (CMND), đạt 55% chỉ tiêu. Trong đó, cấp phát lưu động hơn 3.000 trường hợp; phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển phát gần 8.000 CMND; trực tiếp đến nhà và bệnh viện cấp 10 CMND cho người già yếu, bệnh tật. Vận động giao nộp 448 khẩu súng các loại, 800 g thuốc nổ, 171 kíp nổ, 15 vũ khí thô sơ. Lực lượng CSGT duy trì tốt công tác hướng dẫn, điều khiển giao thông tại các khu vực trọng điểm. Tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý đối với xe quá tải, quá khổ và thực hiện các kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... đã phát hiện, xử lý 7.747 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4,4 tỷ đồng, tạm giữ 1.755 phương tiện các loại. Theo đó, toàn tỉnh giảm 1 vụ và giảm 1 người chết so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt qua công tác tuần tra, kiểm soát đã bắt giữ 1 vụ, 4 đối tượng vận chuyển 8 bánh hêroin. Trong công tác phòng - chống tội phạm, lực lượng cảnh sát trên toàn tỉnh đã điều tra khám phá 272/325 vụ án, đạt tỷ lệ 83,69%, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng 18/19 vụ, đạt 94,7%. Cụ thể, điều tra khám phá 218 vụ, 401 đối tượng tội phạm về TTXH, đạt tỷ lệ 80,4%, thu hồi tài sản trị giá trên 2 tỷ đồng, triệt phá 3 ổ nhóm trộm cắp, cướp tài sản, 5 tụ điểm đánh bạc. Phát hiện 52 vụ, 59 đối tượng, triệt phá 11 tụ điểm bán lẻ ma túy, thu giữ 28 bánh, 383,43 gam hêrrôin, 94 viên và 63,23 g ma túy tổng hợp. Phối hợp kiểm tra 512 lượt cơ sở SX-KD, yêu cầu khắc phục vi phạm về luật môi trường 184 trường hợp. Gọi hỏi răn đe 2.119 đối tượng hình sự, ma túy. Lập hồ sơ quản lý, giáo dục 303 đối tượng tại xã, phường, thị trấn. Lập 99 hồ sơ cai nghiện bắt buộc và đã cưỡng chế được 55 đối tượng vào Trung tâm Lao động - giáo dục - chữa bệnh xã hội tỉnh.

 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường. Việc tổ chức kiểm điểm thực hiện phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.ư 4 (khoá XI) được tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong CB,CS về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức phục vụ nhân dân. Việc thực hiện lễ tiết, tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân có nhiều tiến bộ.

 

Đại tá Phạm Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, lực lượng CAND nói chung và CSND trên toàn tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” sâu sắc, toàn diện hơn. Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, các đơn vị lấy kết quả thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân, nhất là trong đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng CAND với nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

 

 

 

                                                                          Đ.P

 

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục