(HBĐT) - Đầu năm 2016, Công an xã Tân Thành (Lương Sơn) đã tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề về thành lập mô hình “Tiếng kẻng vây bắt tội phạm”. Mô hình được triển khai đầu tiên tại xóm Đồng An, sau khi có hiệu quả đã được nhân rộng ra các xóm, KDC trên địa bàn toàn xã.

 

Để mô hình “Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” hoạt động thực sự có hiệu quả, công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, hội như: công an, dân quân; MTTQ, CCB, thanh niên, nông dân, phụ nữ… và các xóm được triển khai mạnh mẽ, xây dựng quy chế phối hợp cụ thể. Trong đó, phân công nhiệm vụ rõ ràng gắn trách nhiệm với từng ban, ngành, đoàn thể và từng KDC.  Đây chính là cơ sở để phát huy vai trò của các hội, ban, ngành, đoàn thể và các xóm trong công tác triển khai thực hiện.

 

Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nên từ khi thành lập đến nay, mô hình “Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” tại xã Tân Thành đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Năm 2016, số vụ việc phức tạp về AN-TT giảm 12 vụ so với cùng kỳ, các vụ việc nảy sinh được phân loại và giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, tai - tệ nạn xã hội giảm, không phát sinh người nghiện mới. Trong năm đã giảm được 8 người nghiện trên 3 năm đã được thanh loại, xóa án tích cho 6 đối tượng tù tha và 7 đối tượng án treo. Phong trào toàn dân BVANTQ được phát huy mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng khắp. Thông qua mô hình, trong năm, nhân dân đã phát hiện và vây bắt được 2 vụ trộm cắp tài sản với 4 đối tượng, bàn giao cho công an cấp trên giải quyết. Điển hình là vụ việc xảy ra ngày 2/2, tại địa bàn xóm Đồng Thành. Vào hồi 14h 30 phút, chị Vũ Thị Dung, hộ khẩu thường trú tại xóm Chợ Nội, xã Tân Thành dựng xe mô tô nhãn hiệu Dream BKS 28GI - 068.45 ở lề đường đã bị kẻ gian lấy trộm. Sau khi nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng tuần tra cùng nhân dân các xóm thông qua tiếng kẻng phát lệnh để nhân dân cùng phối hợp chặn các ngả đường vây bắt tội phạm. Lực lượng chức năng và nhân dân đã chặn bắt  quả tang 2 đối tượng trộm cắp, tịch thu tang vật gồm 1 xe máy, 1 van phá khóa, 1 dao nhọn, bàn giao cho công an cấp trên xử lý. Một vụ việc khác xảy ra vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 27/2, nhân dân 2 xóm Đồng An và Chợ Nội đã thông qua tiếng kẻng phát lệnh bắt được quả tang 2 đối tượng trộm chó là Vũ Đức Thuần, sinh năm 1973 ở Phú Nam An - Chương Mỹ - Hà Nội và Nguyễn Minh Tuyết, SN 1971 ở Khương Trung - Đống Đa - Hà Nội. Công an xã Tân Thành và quần chúng nhân dân đã thu giữ tang vật, lập hồ sơ ban đầu bàn giao cho công an huyện giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, phong trào toàn dân BV ANTQ, trong đó tiêu biểu là mô hình “Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” tại xã Tân Thành đã có sức lan tỏa rộng khắp, được nhân dân đồng tình hộ, hưởng ứng và tham gia. Đây là cơ sở, là tiền đề để xã Tân Thành tiếp tục duy trì và xây dựng phong trào ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, đảm bảo AN-TT trên địa bàn. Nhân dịp sơ kết thực   hiện “Mô hình tiếng kẻng vây bắt   tội phạm” đầu tháng 9  vừa qua, UBND huyện Lương Sơn và UBND xã Tân Thành đã khen thưởng cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình.

 

 

 

                                                    Trần Trang (Đài Lương Sơn)

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục