(HBĐT) - Chiều 11/1, BCĐ 09 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố, tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 

Năm 2016, BCĐ 09 tỉnh đã tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Cơ quan thường trực và các tiểu ban đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, vận động, phòng ngừa; đấu tranh phòng chống tội phạm, điều tra khám phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm nhất là tội phạm về ma tuý; triệt phá nhiều điểm phức tạp về ma tuý và tệ nạn xã hội ở khu dân cư. Tình hình tội phạm và TNGT giảm, dịch HIV/ADIS tiếp tục được kiềm chế, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 09 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Trong năm đã xảy ra, phát hiện 658 vụ phạm pháp hình sự, giảm 13 vụ so với năm 2015. Trong đó, 560 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5 vụ, hậu quả làm 15 người chết, 226 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính 21,6 tỷ đồng. Một số loại tội phạm tăng như: cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, giết người, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em… Nguyên nhân phạm tội chủ yếu là do ảnh hưởng của lối sống thực dụng, tâm thần, sự xuống cấp của đạo đức, văn hoá truyền thống, trong đó việc phối hợp quản lý, giáo dục giữa 3 môi trường gia đình, nhà trường và xã hội chưa chặt chẽ, ý thức cảnh giác của một bộ phận nhân dân chưa cao; công tác phòng ngừa xã hội còn hạn chế. Tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường (xử lý chất thải, xả thải ra môi trường gây ô nhiễm…), ATTP tiềm ẩn phức tạp. Năm 2016, xảy ra 110 vụ TNGT, làm chết 86 người, bị thương 87 người; xảy ra 18 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính 1,57 tỷ đồng. Nạn cờ bạc tiếp tục có diễn biến phức tạp, bắt giữ 137 vụ, 581 đối tượng, thu giữ 438 triệu đồng, tăng 37 vụ so với năm 2015. Tình hình tệ ạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, tổng số người nghiện trên địa bàn tỉnh hiện nay là 1.771 người, giảm 86 người so với năm 2015; người nhiễm HIV là 1.849 người tại 11 huyện, thành phố và 166/210 xã, phường, thị trấn.

 

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng chức năng điều tra khám phá 577/658 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 996 đối tượng, đạt tỷ lệ 87,69%, riêng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,43%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 94,30%. Công an, VKS, Toà án tỉnh phối hợp bắt giam, giữ 512 người, tổng thụ lý điều tra 766 vụ, 933 bị can. Đã bắt, vận động đầu thú 26 đối tượng (trong đó 01 đối tượng đặc biệt nguy hiểm); vận động giao nộp, thu hồi 602 súng tự chế, 100 kíp điện, 24 vũ khí thô sơ. Đấu tranh xoá các điểm, tụ điểm bán lẻ trái phép chất ma tuý, giảm được 7 xã có tệ nạn ma tuý, người nghiện ngoài xã hội giảm 171 người….

 

Các đại biểu tại các điểm cầu đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá cụ thể hơn kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả BCĐ 09 đã đạt được trong năm 2016. Bên cạnh đó, cũng thẳng thắn đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, ma tuý, mua bán người phát triển chưa đều; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tuy đã kiểm chế nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp. Đồng tình với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng thời đề nghị các cấp, ngành, các điểm cầu triển khai thực hiện tốt quy chế hoạt động , xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm ngay trong tháng 1 và đảm bảo thực hiện tốt ngay trong đợt tết nguyên đán 2017. Tập trung vào mấy loại tội phạm tăng trong năm 2016, để nghiên cứu, có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống  tội phạm được tốt hơn.

 

 

                                                                     Hồng Ngọc

                                                              

 

 

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục