Sau va chạm giao thông, thương binh lái xe bỏ đi. Hai bố con chủ xe ô tô truy đuổi và hành hung lái xe ba bánh.

 

Ngày 9/2, cơ quan CSĐT, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Bá Nhu (SN 1966) và Nguyễn Bá Tài (con trai ông Nhu, SN 1992), đều trú tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Trước đó ngày 5/2, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án trên.

 

Ông Hoàng Tiến Vin.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng một clip dài khoảng hơn 2 phút về việc một người đàn ông đi xe ba bánh bị một nhóm người truy đuổi rồi chặn đánh.

Mặc dù được nhiều người đi đường can ngăn, nhưng một số thanh niên đi trên xe ô tô vẫn lao vào hành hung người đàn ông này. Sau đó, còn khóa tay, áp giải lên xe máy chở đi nơi khác.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Chương Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc. Danh tính người lái xe ba bánh bị hành hung là ông Hoàng Tiến Vin (thương binh 2/4). Ông Vin sau đó nhập viện điều tra và mới xuất viện vào ngày 6/2. Một ngày sau, CQĐT đưa ông Vin đi giám định thương tích.

Cơ quan điều tra bước đầu cũng làm rõ, đối tượng hành hung ông Vịn là hai bố con bị can Nguyễn Bá Nhu.

Theo lời khai của hai bố con bị can Nhu, chiều 25/1, tại khu Hòa Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark, do bị can Nhu điều khiển bất ngờ bị chiếc xe ba bánh do người đàn ông điều khiển cùng chiều vượt, rồi va vào.

 

Chiếc xe bốn chỗ của ông Nhu đang được tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Vụ va chạm gây móp, trầy xước bên hông trái của xe lên đến cửa hậu, đồng thời làm rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái. Tuy nhiên, người đàn ông điều khiển xe ba bánh không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ đi.

Ông Nhu hô hào người dân chặn xe ba bánh. Đến địa phận thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ thì ông Vin bị chặn xe lại. Sau đó hai bố con ông Nhu lao vào hành hung ông Vin.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, một số người dân có hành vi nắm giữ ông Vin nhưng không tham gia đánh người thương binh này.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ đưa vụ việc ra xử lý theo pháp luật./.

 

                                               TheoVOV.VN

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục