(HBĐT) - Ngay sau khi Công an tỉnh phát lệnh tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) đã “nổ súng” đầu tiên. “Nữ quái” Phạm Thị Phúc, đối tượng truy nã nguy hiểm về tội mua bán ma túy trái phép bị bắt giữ sau hơn 5 năm lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam.

 

Lật giở hồ sơ về đối tượng Phạm Thị Phúc, (SN 1985), trú tại xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi, trung tá Nguyễn Văn Thức, cán bộ Phòng PC52 cho biết: Phúc có hoàn cảnh gia đình khá éo le. Cha từng thụ lý án 10 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Không lấy đó làm bài học, Phạm Thị Phúc trở thành đầu mối cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Nhận thấy việc mua bán ma túy thuận lợi, mang lại siêu lợi nhuận, Phúc ngang nhiên hoạt động. Thời cao điểm, tụ điểm ma túy thu hút hàng chục con nghiện tới mua bán, hút chích, gây mất an ninh, trật tự. Cuối năm 2010, Công an huyện Kim Bôi mở đợt cao điểm triệt phá tụ điểm ma túy, bắt Phúc và các đối tượng có liên quan. Phúc lĩnh án 7 năm tù giam. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Phạm thị Phúc bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 10/3/2011, Công an huyện Kim Bôi ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phúc.

 

Hết năm này, qua năm khác, các trinh sát vẫn miệt mài thu thập thông tin về đối tượng. Hễ có manh mối dù nhỏ các anh đều tổ chức xác minh. Hồ sơ về đối tượng ngày một dày thêm, mà manh mối lại càng hẹp lại. Các trinh sát được cử bí mật theo dõi, giám sát gia đình, người thân và các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về đối tượng, phát động quần chúng tố giác tội phạm. Việc truy bắt tưởng rằng rơi vào ngõ cụt thì đến cuối tháng 10/2014, các trinh sát nắm được thông tin hiện đối tượng đang sinh sống tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một tổ công tác lên đường vào Đồng Nai truy bắt đối tượng. Thế nhưng khi đến nơi đối tượng đã cao chạy xa bay. Theo linh cảm của các trinh sát, có thể đây là thời điểm để hé lộ tung tích về đối tượng. Các anh có niềm tin sẽ truy bắt thành công, dù biết rằng manh mối là khá nhỏ.

 

Theo phán đoán của các trinh sát, sau hơn 5 năm lẩn trốn, Phúc có tư tưởng chủ quan bởi vụ việc xảy ra quá lâu và cơ quan chức năng đã nản chí. Lúc này, đối tượng sẽ bộc lộ sơ hở, mất cảnh giác. Đây là thời điểm thuận lợi để vạch trần đối tượng. Đúng như nhận định, các trinh sát nhận được thông tin quan trọng, Phúc hiện sống cùng gia đình tại khu vực phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhận thông tin, các trinh sát vừa mừng, vừa lo liệu thông tin có chính xác hay không?

 

Ngày 9/12/2016, tổ công tác do thượng tá Bùi Văn Phúc, Phó trưởng phòng PC52 dẫn đầu vào Bình Dương xác minh, truy bắt. Tại Bình Dương, tổ công tác được sự hỗ trợ đắc lực của Công an địa phương nhanh chóng tiếp cận khu vực nghi đối tượng sinh sống. Tuy nhiên, việc xác minh gặp nhiều khó khăn bởi nơi đây tập trung rất đông người dân từ mọi miền đất nước. Tổ công tác phối hợp với cảnh sát khu vực rà soát, nắm bắt từng người, từng hộ, nhất là đối tượng lạ mặt. Mất khá nhiều thời gian, công sức, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định gia đình Phúc đang thuê trọ gần chợ Thống Nhất, phường Uyên Hưng.

 

Khoảng 20 h ngày 19/12/ 2016, tổ công tác phối hợp với cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra hành chính. Sau khi xác định Phạm Thị Phúc chính là đối tượng truy nã, tổ công tác lập tức đưa quyết định truy nã. Nhắc lại chuyện cũ, sau một thoáng bất ngờ, đối tượng trở mặt, nói rằng, người trong ảnh không phải là thị. Phạm Thị Phúc cho rằng tổ công tác bắt nhầm người, đồng thời khích động gia đình và người thân chống đối. Với kinh nghiệm trong nghề, tổ công tác kiên trì đấu tranh, đưa ra chứng cứ buộc thị Phúc phải thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để đấu tranh. Thị Phúc buộc phải cúi đầu nhận tội. Ngày Phạm Thị Phúc sa lưới pháp luật cũng là ngày gia đình, người thân thị bàng hoảng, sực tỉnh. Người vợ, người mẹ mà họ hết mực kính trọng lại chính là tội phạm truy nã 5 năm nay mà không hề biết.

 

 

 

   Như Hùng

(Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục