(HBĐT) - Sáng 2/3, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017; triển khai thực hiện CVĐ “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và ký kết giao ước thi đua giữa các khối thuộc Công an tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và Cục Tổ chức cán bộ, Cục Công tác chính trị, Cục CSHS (Bộ Công an).

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, kế hoạch và mệnh lệnh tấn công trấn áp tội phạm của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị Công an trên toàn tỉnh đã nêu cao trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT; triển khai toàn diện các kế hoạch, phương án, biện pháp đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng ngừa có hiệu quả tội phạm. Các đơn vị đã đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, điều tra khám phá, bắt giữ nhiều vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, triệt xóa nhiều điểm phức tạp về tệ nạn xã hội…tỷ lệ phá án đạt 85,71%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác QLNN về ANTT được tăng cường, thu hồi vũ khí vật liệu nổ đạt kết quả cao, không để xảy ra đốt pháo, thả đèn trời trái phép trong dịp Tết Nguyên đán; TNGT giảm cả ba tiêu chí so với thời gian liền kề. Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn. Cùng với nội dung trên, Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch thực hiện CVĐ  “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Bốn khối thi đua thuộc Công an tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện CVĐ.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh chứng kiến 4 khối thi đua thuộc Công an tỉnh ký kết giao ước thi đua.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Công an huyện Mai Châu, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 của Bộ Công an.

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 

Đồng chí Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Lực lượng Công an tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo ANTT; tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tội phạm; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thành phố trong đảm bảo ANTT. CVĐ “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là bước đi, cách làm mới của lực lượng công an trong cụ thể hóa việc thực hiện NQ T.Ư 4 khóa XI, NQT.Ư 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh cần được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc đạt hiệu quả cao để xây dựng lực lượng CAND ngày một chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Công an huyện Mai Châu, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 của Bộ Công an. Nhân dịp này, Công an tỉnh đã công bố quyết định và trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 11 tập thể, 15 cá nhân; đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

 

                                                      Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục