(HBĐT) - Ngày 08/7/2017, tại trụ sở TAND huyện Cao Phong, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Tạ Thị Phương (sinh năm 1986) trú tại: khu 8, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình về tội giết người.


Với hành vi phạm tội của mình, Tạ Thị Phương đã phải nhận bản án 5 năm tù

 

Theo cáo trạng, tối ngày 24/12/2016, Phương đang cùng hai con gái nằm trên giường xem ti vi thì chồng là Đoàn Trung Kiên về nhà trong tình trạng say rượu. Kiên sang giường bên cạnh nằm rồi cùng cả nhà đi ngủ. Một lúc sau, Phương nghe thấy chồng gọi: "Mày dậy tao bảo.”. Lúc này, Phương biết chồng gọi mình sang để quan hệ tình dục, nhưng Phương đang bị bệnh, sức khỏe yếu nên không muốn quan hệ. Phương trả lời "Thôi say rồi, ngủ đi”. Kiên vẫn tiếp tục gọi Phương. Sợ các con tỉnh giấc, Phương ngồi dậy, thấy chồng đang đứng cạnh bàn uống nước, Phương nói tiếp "Say rồi, ngủ đi”. Nghe thấy vậy, Kiên nói "Con ranh kia tao không say”, đồng thời cấu véo vào tay, dùng chân đá vào đùi, đạp vào bụng vợ và nắm lấy chiếc gối trên giường mình đập vào đầu, mặt Phương. Phương đưa tay lên che mặt để đỡ thì Kiên vứt gối, tóm vào cổ chân và kéo tay của vợ làm Phương ngồi bệt xuống đất. Lúc này, do bực tức Phương chụp lấy chiếc điếu cày đang nằm dưới nền nhà và vụt vào chân và đầu, mặt của chồng. Khi thấy đầu và mặt của Kiên chảy nhiều máu, Phương gọi điện cho người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Kiên đã tử vong.

Ngày 27/12/2016, Tạ Thị Phương đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình. Tại bản giám định pháp y số 252/GĐPY ngày 03/01/2017 của phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình đã kết luận: nạn nhân chết do chấn thương sọ não kín.

Tại cơ quan CSĐT cũng như tại phiên tòa, Tạ Thị Phương đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Thị Phương mức án 5 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã thỏa thuận và bồi thường tiền mai táng phí cho gia đình nạn nhân tổng số tiền là 44,6 triệu đồng, phía gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường thêm nên HĐXX không đề cập.


                                                                                        PV

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục