(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 19/7 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đoàn công tác do đại tá Bùi Văn Hùng - phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Rảo, xóm Lựng, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) và mẹ Lê Thị Dậu, ở Thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy).


Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Rảo (92 tuổi) có hai con là liệt sỹ: Bùi Đức Thọ hy sinh tại chiến trường Tây Ninh và Bùi Văn Thạo hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại Vị Xuyên - Hà Giang do Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu. Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Dậu cũng có hai con liệt sỹ là Phạm Khánh Ngọc và Vũ Ngọc Tin đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1972.


Thay mặt CBCS LLVT tỉnh, đại tá Bùi Văn Hùng ân cần, thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam Bùi Thị Rảo

Trong những năm qua, cùng với các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, các mẹ luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Thay mặt đoàn, đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ và gia đình. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh cao cả của các mẹ nói riêng cùng với những gia đình chính sách nói chung đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, chúc mẹ dồi dào sức khỏe, sống lâu, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước góp phần xây dựng quê hương Hòa Bình giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Chính ủy cũng đã chuyển quà của Chủ tịch nước, Bộ quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 3 đến hai mẹ Việt Nam anh hùng.

 

                                                                                                             P.V

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục