(HBĐT) - Theo thống kê của lực lượng chức năng, tính từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tại các cơ quan, công sở Nhà nước gây bức xúc trong nhân dân. Đó cũng là lời cảnh báo cho tình trạng trộm cắp nói chung và trộm cắp nơi công sở nói riêng...


Trộm hoành hành tại các công sở

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh, trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 184 vụ trộm cắp tài sản. 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 110 vụ, tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Đáng nói trong đó có nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn. Theo đại tá Bùi Hải Đường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh, tình trạng trộm cắp nói chung, trộm cắp tại các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh nói riêng có diễn biến hết sức phức tạp. Lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị nên có thời điểm, các vụ trộm công sở xảy ra liên tục trong một thời gian ngắn. Các đối tượng gây án hầu hết là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Các vụ trộm cắp đều diễn ra vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi nên việc điều tra, khám phá gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng chục vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại cơ quan, công sở. Điển hình vào đêm 28/3, lợi dụng đêm tối và sơ suất trong công tác bảo vệ, kẻ gian đã đột nhập vào phòng hiệu trưởng và phòng hành chính trường mầm non Lâm Sơn, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) trộm 2 máy in, 1 laptop, tổng giá trị thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 30/3, trường tiểu học và THCS Trung Thành, xã Trung Thành (Đà Bắc) phát hiện kẻ gian đột nhập và lấy trộm 1 bộ âm ly, 1 bộ micro không dây và 1 máy bơm nước, tổng giá trị thiệt hại 8,8 triệu đồng. Đến ngày 31/3, tại trường mầm non xã Trung Thành (Đà Bắc) phát hiện kẻ gian đột nhập vào phòng hiệu trưởng lấy đi 1 laptop trị giá khoảng 18 triệu đồng.


"Siêu trộm” Nguyễn Xuân Đức cùng tang vật gây án tại cơ quan công an.

Ngày 18/6, trường THCS Thanh Hối (Tân Lạc) cũng bị trộm "viếng thăm”, bẻ khoá đột nhập phòng tin học của nhà trường lấy đi 19 bộ linh kiện máy tính với tổng thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Tiếp đến, sáng 21/6, khi đến cơ quan làm việc, cán bộ ở Trung tâm Y tế huyện Lạc Thuỷ tá hoả phát hiện đã bị kẻ gian đột nhập lấy mất 2 dàn máy vi tính, 1 máy chiếu có tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng. Mới đây nhất, ngày 2/7, cán bộ, giáo viên trường tiểu học xã Đông Lai (Tân Lạc) khi đến làm việc đã phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào phòng tin học của nhà trường, lấy trộm 9 bộ linh kiện máy tính gồm RAM và ổ cứng cùng một số linh kiện khác, tổng giá trị thiệt hại khoảng 9 triệu đồng. Ngay sau đó, ngày 3/7, khi đến làm việc, cán bộ, giáo viên trường THCS xã Đông Lai cũng phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào phòng tin học lấy đi 14 bộ linh kiện máy tính gồm RAM và ổ cứng, tổng giá trị thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Những "Siêu trộm” sa lưới

Theo đại tá Bùi Hải Đường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh, việc điều tra, làm rõ các vụ án trộm cắp tài sản ở công sở gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng thường nhắm đến những cơ quan, công sở có sự sơ hở trong công tác bảo vệ. Tài sản bọn chúng lấy trộm thường là tiền và các vật dụng có giá trị nhỏ gọn, dễ tiêu thụ. Chính vì thế, không chỉ đến các trường học, cơ quan, công sở mà mục tiêu các đối tượng đến là các phòng làm việc lưu giữ tài sản có giá trị lớn như phòng máy tính, phòng kế toán, thủ quỹ, thậm chí là cả các phòng ban của lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn.

Điển hình như đối tượng Nguyễn Xuân Đức (SN 1986), trú tại xóm Tiểu Khu, xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập với cộng đồng, xã hội nhưng từ tháng 8/2010 - 3/2013 đã 9 lần đột nhập vào trụ sở làm việc của 9 cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh để cậy phá cửa, két sắt trộm tài sản của cơ quan và cán bộ với tổng tài sản trị giá hơn 531 triệu đồng. Điển hình vụ đột nhập Bệnh viện Đa khoa TP Hòa Bình, Đức dùng xà cầy, tuốc nơ vít phá cửa phòng tài vụ, cạy phá két sắt lấy trộm gần 290 triệu đồng. Tiếp đó, từ tháng 4 - 8/2011, Đức liên tiếp gây ra 5 vụ đột nhập cơ quan công sở, lấy trộm tiền và tài sản trị giá hơn 177 triệu đồng. Đức cũng đột nhập trụ sở UBND phường Chăm Mát cạy phá két sắt lấy 47,7 triệu đồng và 2 nhẫn vàng. Tiếp đó, Nguyễn Xuân Đức đột nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn cậy phá cửa phòng thu viện phí, lấy được trên 55 triệu đồng...

Mới đây, lực lượng chức năng Công an tỉnh, Công an các huyện: Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, TP Hòa Bình phối hợp với Công an các địa bàn giáp ranh như Nho Quan, Gia Viễn (Ninh Bình), Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Thọ Xuân, Hà Trung, Ngọc Lặc, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) phá Chuyên án TC-08/16. Theo đó, lực lượng chức năng đã đấu tranh làm rõ và ra lệnh bắt 8 đối tượng. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận từ tháng 6 - 12/2016 đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh. Theo khai nhận của các đối tượng, bọn chúng đã gây ra 2 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Mai Châu, 1 vụ tại huyện Lạc Sơn, 2 vụ tại huyện Yên Thủy. Mở rộng điều tra vụ án, bước đầu các đối tượng khai nhận ngoài thực hiện các vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, chúng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác tại các huyện: Cẩm Thủy, Nga Sơn, Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Đáng nói, trong đó có nhiều vụ nhóm đối tượng này đột nhập trộm cắp tài sản tại các cơ quan, công sở.

Theo đại tá Bùi Hải Đường, các cơ quan công sở là nơi đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp thường nhắm đến để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngoài việc nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường tuần tra, bảo vệ, các cơ quan không nên cất trữ nhiều tài sản có giá trị hoặc tiền mặt tại phòng làm việc để phòng ngừa rủi ro, đó chính là cách bảo vệ hữu hiệu nhất. Ngoài ra, các cơ quan công sở, trường học cần tập trung xây dựng "vành đai an toàn”, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân BVANTQ” nhằm tích cực góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.


                                                                                              Mạnh Hùng

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục