(HBĐT) - Hồi 11h30’ ngày 3/11 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Dương Bình tại thôn Sấu Hạ, xã Thanh Lương (Lương Sơn) do ông Phạm Tiến Dũng, hộ khẩu thường trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương làm giám đốc.


Cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) chữa cháy tại nhà xưởng Công ty Công ty CP Đầu tư xây dựng Dương Bình.

Vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng hơn 100 tấn lốp ô tô cũ dùng làm nguyên liệu sản xuất dầu cao su phục vụ đốt gạch ceramic và khoảng 500m2 nhà xưởng.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do 2 công nhân hàn mái nhà xưởng làm rơi xỉ hàn xuống đống lốp cũ bên dưới gây cháy. Khi phát hiện ra cháy, các công nhân đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để chữa cháy nhưng  không dập được lửa.

Sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều 2 xe chữa cháy cùng 20 CB, CS đến hiện trường tổ chức cứu chữa. Nhờ đó đã bảo vệ được 4 lò đốt, mỗi lò trị giá 4 tỉ đồng và nhiều tài sản giá trị khác. Sau hơn 7 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

* Trước đó, riêng trong ngày 2/10, trên địa bàn TP Hòa Bình đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy.

Cụ thể, hồi 9h xảy ra cháy một gian nhà thuộc dãy nhà tập thể cũ tại tổ 15, phường Hữu Nghị. Gian nhà này được anh Hoàng Văn Lực sử dụng làm kho để đồ cũ, củi các loại và đặt bếp đun nấu.

Nguyên nhân cháy được xác định do trong buổi sáng chủ nhà đun nước bằng bếp củi, trước khi ra khỏi nhà có dập lửa nhưng không tắt hẳn. Ngọn lửa đã âm ỉ bén sang các vật dễ cháy xung quanh làm bùng phát ngọn lửa, gây cháy toàn bộ diện tích gian nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều 2 xe chữa cháy và 15 CB, CS đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Sau 10 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

* Chiều cùng ngày, hồi 13h45’ xảy ra cháy khoảng 0,5 ha lau lách tại khu vực đồi nằm giữa Trạm 220 KV và Bảo tàng Thủy điện Hòa Bình thuộc địa phận tổ 7, phường Tân Thịnh.


Các lực lượng chức năng phối hợp chữa cháy đồi lau lách khu vực thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình quản lý.

Khi phát hiện ra cháy, Công ty Thủy điên Hòa Bình đã điều xe chữa cháy và 10 đội viên chữa cháy của Công ty đến hiện trường tổ chức cứu chữa. Đồng thời, báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh). Phòng đã điều 2 xe chữa cháy cùng 20 CB, CS đến hiện trường phối hợp cùng đội chữa cháy của Công ty Thủy điện Hòa Bình, Ban Chỉ huy quân sự và Hạt Kiểm lâm TP Hòa Bình dập lửa. Sau 1h30’, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục