(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, đề cao vai trò của các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể các cấp trong huyện, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn đã có chuyển biến tích cực. Huyện giải tỏa được các chợ họp lấn chiếm hành lang giao thông, các tuyến đường trọng điểm, từng bước thiết lập trật tự đô thị, đảm bảo đường thông, hè thoáng.


Lực lượng chức năng huyện Lương Sơn ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ từ cầu Ké đến trạm thu phí QL6.

 

Phó phòng Hạ tầng - kinh tế huyện Lương Sơn Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch số 81, ngày 31/3/2017 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 38, ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về triển khai "Tháng hành động thiết lập lại trật tự đô thị, bảo vệ hành lang giao thông, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh”. Hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc, huy động lực lượng lớn tham gia thiết lập lại TTATGT đường bộ. ý thức chấp hành pháp luật của người dân có chuyển biến. Trong đó đã giải tỏa được các chợ họp lấn chiếm hành lang giao thông các tuyến đường trọng điểm, từng bước thiết lập trật tự đô thị.

Năm 2017, huyện Lương Sơn tổ chức 4 đợt ra quân thực hiện giải tỏa hành lang ATGT đường bộ. Trong đó đợt 1, từ ngày 17 - 18/4 đã kết hợp với việc đưa chợ trung tâm huyện Lương Sơn vào hoạt động. Theo đó di chuyển toàn bộ hộ kinh doanh, buôn bán tại đường nội thị, chợ tạm và dọc hành lang giao thông QL 6 vào kinh doanh trong chợ trung tâm huyện với gần 800 hộ, xóa bỏ chợ tạm khu vực thị trấn Lương Sơn. Đợt 2 từ ngày 23 - 24/5/2017, thực hiện giải tỏa 200 hộ kinh doanh, buôn bán dọc hành lang giao thông QL 6, khu vực trước cổng KCN Lương Sơn và hành lang tuyến QL6 từ cầu Ké đến nhà máy thức ăn gia súc CP. Đợt 3 vào ngày 10/8/2017, giải tỏa lều lán, mái che, mái vẩy khu vực thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Đợt 4 vào trung tuần tháng 8, giải tỏa hành lang ATGT từ cầu Ké đến trạm thu phí BOT QL 6.

Chủ tịch UBND thị trấn Lương Sơn Hoàng Văn Lập cho biết: Trên địa bàn thị trấn có tuyến QL 6 chạy qua, dài khoảng 5 km, tiếp giáp với xã Hòa Sơn và xã Lâm Sơn. Trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhất là khu vực chợ Đồn, khu vực cổng KCN, ảnh hưởng đến TTATGT. Đến nay đã giải quyết được tình trạng họp chợ lấn đường tại khu vực chợ Đồn, trước cổng KCN, giải tỏa các hộ vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, góp phần tạo dựng bộ mặt đô thị khang trang, tạo được sự thông thoáng của vỉa hè, lòng đường. Nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân cũng được nâng lên. Hiện thị trấn đang triển khai kế hoạch bảo đảm TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời đề xuất thành lập tổ công tác duy trì việc chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

UBND huyện Lương Sơn tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, các xã, thị trấn triển khai và duy trì công tác chống tái lấn chiếm hành làng ATGT đường bộ, tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo gỡ vi phạm hành lang ATGT đường bộ, tổ chức ký cam kết với các hộ dân không lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT, lập biên bản vi phạm hành chính, buộc tháo gỡ vi phạm, tổ chức cưỡng chế nếu không chấp hành, nghiêm túc xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.


                                                                       Lê Chung


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục