(HBĐT) - Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Yên Thủy, trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị trấn Hàng Trạm luôn được thực hiện và duy trì tốt. Thị trấn đã có những giải pháp thiết thực đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.


Công an thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ) làm việc với tổ liên gia khu phố 11, nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn.

Thị trấn Hàng Trạm đã và đang duy trì hoạt động hiệu quả 12 tổ an ninh, 12 tổ hòa giải, 102 tổ liên gia tự quản, 3 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm tại 12/12 khu phố, 1 đội hoạt động xã hội tình nguyện, 12 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 12 nhóm phòng - chống bạo lực gia đình, góp phần cùng với các lực lượng chức năng giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở.

Lực lượng Công an thị trấn được kiện toàn, củng cố cả về nhân lực và trình độ chuyên môn; thường xuyên phối hợp với công an viên chủ động nắm tình hình, rà soát những vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT ở từng khu vực để có phương án giải quyết kịp thời. Trong những dịp lễ, tết, thực hiện sự chỉ đạo của Công an huyện, Công an thị trấn đã phối hợp mở các đợt cao điểm tuần tra, chủ động phòng, chống các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. ông Phạm Văn Căng, Tổ trưởng tổ liên gia khu phố 11 cho biết: Hiện nay, các tổ liên gia trong khu phố cũng như trong thị trấn hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng giữ gìn ANCT-TTATXH trong các khu phố nói riêng và thị trấn nói chung, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các gia đình. Khi có sự vụ, sự việc là lực lượng Công an thị trấn và các thành viên tổ liên gia lập tức có mặt để tìm hiểu tình hình, giải quyết vụ việc, giúp yên lòng dân.

Trong năm 2017, lực lượng Công an thị trấn Hàng Trạm đã có nhiều có gắng, phát huy được vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các giải pháp về đảm bảo ANCT, đấu tranh phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn được giữ vững ổn định, không để bị động bất ngờ, hoạt động của tội phạm được kiềm chế, tệ nạn xã hội được đấu tranh xử lý triệt để, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội từng bước được nâng cao. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được tăng cường hiệu quả. Trong năm, lực lượng Công an thị trấn đã gọi hỏi, răn đe giáo dục trên 20 đối tượng hình sự, ma túy. Tham mưu cho UBND thị trấn ra quyết định áp dụng giáo dục 3 đối tượng nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay cả 3 đã chấp hành xong và được Chủ tịch UBND thị trấn cấp giấy chứng nhận. Phối hợp cùng Công an huyện bắt 01 đối tượng có lệnh truy nã; phối hợp cùng nhân dân khu phố 9, 11 bắt 1 đối tượng cướp tài sản…

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhiều biện pháp nên tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn Hàng Trạm luôn được giữ vững, các vụ việc làm mất trật tự an toàn xã hội giảm dần. Năm 2017, trên địa bàn thị trấn có 25 vụ việc xảy ra, giảm 9 vụ việc so với năm 2016, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Với những kết quả đạt được, trong 2 năm 2016 - 2017, nhân dân và cán bộ thị trấn Hàng Trạm đã được nhận bằng khen của Bộ Công an về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Xuân Thiên

(Đài Yên Thủy)


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục