Sáng ngày 20/4, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự bị cáo Lê Duy Phong, nguyên là Trưởng Ban Bạn đọc - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản” trong vụ án xảy ra trước đó vào tháng 6/2017 khi Lê Duy Phong đến thành phố Yên Bái tìm hiểu thông tin viết bài về tài sản, công trình xây dựng trên đất của một số cán bộ lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Yên Bái.


Toàn cảnh phiên tòa xét xử. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)

Đây là vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước trong thời gian vừa qua. 

Ngay từ sáng sớm, công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được thắt chặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Yên Bái - nơi diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Lê Duy Phong, nguyên Trưởng Ban Bạn đọc- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. 

Phiên tòa cũng thu hút khá đông sự quan tâm theo dõi của người dân cùng phóng viên của hàng chục cơ quan Thông tấn, báo chí trên cả nước đến dự phiên xét xử. Tuy nhiên, theo quy định của Tòa án Nhân dân tối cao, các nhà báo chỉ được tác nghiệp trong khu vực dành riêng cho báo chí.

7 giờ 55 phút sáng, xe dẫn giải bị cáo Lê Duy Phong đã có mặt tại hiện trường nơi xét xử vụ án.
Đúng 8 giờ phiên tòa khai mạc. Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã triệu tập các đương sự có liên quan, trong đó ông Vũ Xuân Sáng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái, được xác định là một trong những bị hại của vụ án có đơn gửi Hội đồng xét xử xin vắng mặt và ủy quyền cho luật sư Nguyễn Đức Toàn là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. 

Một bị hại khác là ông Hoàng Trung Thực, sinh năm 1959, trú tại tổ 32, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng có mặt tại phiên tòa.

Tòa cũng đã triệu tập 6 nhân chứng, trong đó 3 nhân chứng có mặt tại phiên tòa là Lê Hữu Chí- phóng viên tập sự của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Đỗ Viết Công - công tác tại Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái và ông Trần Phương Đông trú tại tổ 43 phường Hồng Hà thành phố Yên Bái. 3 nhân chứng còn lại có đơn xin vắng mặt.

Thẩm phán Đỗ Thu Hương được phân công làm Chủ tọa phiên tòa. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn có 2 vị Hội thẩm nhân dân chính thức và 2 vị Hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Về phía đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái, thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động xét xử là kiểm sát viên Lê Thu Hằng và kiểm sát viên Hoàng Anh Huấn.
Có 3 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Lê Duy Phong là luật sư Nguyễn Văn Kiệm, luật sư Chu Mạnh Cường và luật sư Nguyễn Sơn Hải đều thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Trong phiên tòa còn có mặt bà Nguyễn Quỳnh Nga đại diện người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và là vợ của bị cáo Lê Duy Phong.

Các thủ tục của phiên tòa diễn ra trong vòng 30 phút. 8 giờ 30 phút, phiên tòa bước sang phần tranh tụng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái, lợi dụng một số báo đăng tin, bài, gây hoài nghi, bức xúc trong dư luận, gây ảnh hưởng tới uy tín, công việc của một số đồng chí lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Yên Bái, với mục đích vụ lợi, ngày 16/6/2017 tại phòng làm việc của ông Vũ Xuân Sáng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái, Lê Duy Phong với danh nghĩa là Trưởng Ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã chủ động hẹn gặp đồng thời lợi dụng quyền hạn của nhà báo để đe dọa, uy hiếp về tinh thần, sau đó chiếm đoạt của ông Vũ Xuân Sáng 200 triệu đồng. 

Ngay sau khi bị Lê Duy Phong đe dọa, chiếm đoạt 200 triệu đồng, ông Vũ Xuân Sáng đã đến gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái báo cáo nội dung sự việc và tố giác hành vi của Lê Duy Phong với Công an thành phố Yên Bái.

Tình tiết mới xuất hiện trong cáo trạng so với những thông tin trước đó là ban đầu, Lê Duy Phong khai đã chia số tiền cưỡng đoạt 200 triệu đồng của ông Vũ Xuân Sáng cho 26 phóng viên, nhà báo ở các cơ quan báo chí khác nhau, cùng với chi phí ăn uống, gặp mặt, còn lại 70 triệu đồng Phong gửi vào tài khoản riêng của mình tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long. 

Tuy nhiên quá trình điều tra về sau, Lê Duy Phong đã thay đổi nội dung khai báo và khai nhận đã tiêu sài hết số tiền 200 triệu đồng chiếm đoạt được của ông Vũ Xuân Sáng mà không chia cho bất cứ phóng viên, nhà báo nào.

Tiếp đó, trong thời gian tiến hành xác minh đơn tố giác của ông Vũ Xuân Sáng, ngày 22/6/2017 tại nhà hàng ăn uống Oanh Hiện ở tổ 66 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái đã bắt quả tang Lê Duy Phong đang tiếp tục lợi dụng chức vụ, quyền hạn của nhà báo để đe dọa và chiếm đoạt của ông Hoàng Trung Thực là người góp vốn kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải Hợp Thành Phát có trụ sở tại thành phố Yên Bái số tiền 50 triệu đồng.

Hành vi của Lê Duy Phong đã bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản,” đối chiếu với điểm a, khoản 3, điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015, Lê Duy Phong - nguyên Trưởng Ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù giam.

Cũng cần thông tin thêm rằng, về trách nhiệm dân sự, trong giai đoạn truy tố, bị cáo Lê Duy Phong đã có tác động để gia đình bị cáo bồi thường số tiền 200 triệu đồng đã chiếm đoạt trước đó của ông Vũ Xuân Sáng. 

Đây được coi là tình tiết xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Lê Duy Phong theo quy định tại khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự. Còn tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm c và điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự là "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội” và "Phạm tội 2 lần trở lên."

Đối với 3 nhân chứng có mối quan hệ với bị cáo Lê Duy Phong là Lê Hữu Chí - phóng viên tập sự của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Đỗ Viết Công - công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái và Trần Thị Nhàn- người đi cùng bị cáo Lê Duy Phong, kết quả điều tra đã xác định 3 người này không phải là đồng phạm trong vụ án nên cơ quan tố tụng không đề cập đến việc xử lý.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Duy Phong dự kiến diễn ra trong một ngày, nếu diễn biến phiên tòa trở nên phức tạp và có nhiều tình tiết mới thì sẽ kéo dài đến ngày hôm sau.

Những thông tin chi tiết về phiên tòa sẽ được phóng viên TTXVN tiếp tục cập nhật./.

 

                   TheoVietnamplus

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục