Ngày 18/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn Lào phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ 200.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 17/9, tại bản A Luôi, huyện Mường Phìn, tỉnh Savanakhet (Lào), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy là Thông Xay (sinh năm 1984) và Lăm Phon (sinh năm 1976), đều trú tại Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào). 

Tang vật thu giữ được gồm 200.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ôtô bán tải, 5 cặp biển số rời.

Hiện Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao đối tượng và tang vật cho cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 12/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet và các cơ quan liên quan bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ được gồm 114.000 viên ma túy tổng hợp; một súng ngắn, hai viên đạn; một xe môtô; một điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan…

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình phá chuyên án này là do địa bàn hoạt động rộng cùng với địa hình phức tạp khiến các lực lượng chức năng rất vất vả. 

Bên cạnh đó, hoạt động của các đối tượng buôn bán ma túy rất tinh vi, chúng thay đổi thời gian và địa điểm liên tục, thậm chí cải trang thành xe lực lượng Công an Lào, gây khó khăn trong quá trình bắt giữ. 

Đặc biệt, trong quá trình vận chuyển hàng, các đối tượng thường sử dụng ma túy và có vũ khí nóng nên rất manh động dễ gây nguy hiểm cho lực lượng đánh án... 

Các chuyên án ma túy liên tiếp được triệt phá thành công chính là kết quả của sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị với nước bạn Lào./.

 

              TheoVietnamplus

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục