(HBĐT) - Phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) nằm ở trung tâm khu vực bờ trái sông Đà. Trên địa bàn có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân, trong đó có nhiều mục tiêu quan trọng như Thủy điện Hòa Bình, trạm 500 KV… Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, cùng với sự phát triển về hạ tầng, dịch vụ, Tân Thịnh phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn về tội phạm, mất ANTT. Khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường Tân Thịnh đã triển khai nhiều giải pháp, qua đó ổn định địa bàn, giữ vững ANTT phường trọng điểm.


Lãnh đạo Công an phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhiều năm qua, lực lượng Công an phường luôn chủ động nắm tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của công an cấp trên. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện chức năng QLNN về ANTT và tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm. Xây dựng bài tuyên truyền phát trên loa truyền thanh của UBND phường và các tổ dân phố. Hàng ngày, cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự đều xuống địa bàn được giao quản lý để tuyên truyền, ký cam kết, lập biên bản nhắc nhở đối với các hộ kinh doanh có biểu hiện vi phạm trên địa bàn. Qua đó triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của CB, CS, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trung tá Ngô Bá Huyên, Trưởng Công an phường Tân Thịnh cho biết: Lãnh đạo Công an phường đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái đạo đức, lối sống trong CB,CS. Đồng thời thực hiện cải cách hành chính, triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch phát động phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng hình ảnh CB,CS công an kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, thân thiện trong lòng nhân dân.

Với cách làm này, Công an phường Tân Thịnh được quần chúng nhân dân tin yêu và ủng hộ. Minh chứng cho thực tế đó là trong năm qua, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng chục tin báo có giá trị, góp phần quan trọng đưa tỷ lệ khám phá án của Công an phường luôn đạt trên 85%.

Bước vào những tháng cuối năm 2018, thực hiện kế hoạch của Công an cấp trên, Công an phường Tân Thịnh đã xây dựng Kế hoạch số 17, ngày 22/11/2018 về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngay sau khi ban hành, lãnh đạo Công an phường đã quán triệt đến toàn thể CB,CS trong đơn vị, giao chỉ tiêu đến từng tổ nghiệp vụ nhằm nêu cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện kế hoạch. Sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay, Công an phường Tân Thịnh đã phối hợp cùng Công an TP Hòa Bình bắt 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại tổ 5; giải quyết 2 điểm phức tạp về cờ bạc tại tổ 2B và tổ 21; ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 6 đối tượng; lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn 2 trường hợp.

Trung tá Ngô Bá Huyên, Trưởng Công an phường cho biết thêm: Trong thời gian tới, Công an phường Tân Thịnh tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo ANTT kịp thời, hiệu quả nhằm giữ vững ổn định địa bàn trọng điểm, trước mắt là để nhân dân vui xuân, đón Tết vui vẻ, bình yên.

 

Hải Yến


Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục