(HBĐT) - Đại biểu Quách Thanh Hải, Tổ Đại biểu huyện Tân Lạc hỏi:  Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh (CAT) cho biết trách nhiệm của cá nhân cũng như của ngành Công an trong công tác đảm bảo ANTT cũng như bảo vệ an toàn cho kỳ thi THQG quốc gia năm 2018; mức độ sai phạm và tiến độ xử lý các khuyết điểm, vi phạm của CBCS công an có liên quan; nhận định, đánh giá của ông về tính chất, nội dung cũng như tiến độ và kết quả điều tra vụ án?



Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh trả lời: Sau khi Bộ GD&ĐT thông báo kết quả cuộc thi, đã xuất hiện những thông tin về việc gian lận điểm thi. Trước vấn đề đó, CAT đã cùng với Sở GD&ĐT đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xem xét rất kỹ vấn đề này. Sau đó, đã báo cáo với Bộ GD&ĐT để thành lập Ban phúc khảo các bài thi có điểm cao. Trong quá trình kiểm tra các bài thi có dấu hiệu gian lận, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAT đã phát hiện ra những dấu hiệu không bình thường trong khâu chấm thi. Đặc biệt là khâu chấm thi trắc nghiệm. Xét thấy tính chất hậu quả và mức độ hành nghiêm trọng của việc gian lận điểm thi, CAT đã ra Quyết định khởi tố vụ án "lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” để điều tra. Quá trình điều tra, xác định đây là vụ án rất khó. Với điều kiện của CAT không có các phương tiện đáp ứng được nên đã báo cáo và phối hợp với các Cục Nghiệp vụ Bộ CA và thống nhất với Viện KSND tỉnh chuyển vụ án về cho cơ quan ANĐT - Bộ CA làm với tinh thần khẩn trương, khách quan, toàn diện vụ án này. Quá trình điều tra, đã bắt tạm giam 7 bị can liên quan đã can thiệp trực tiếp vào việc chấm thi.

Vụ án này đến nay đã kết thúc giai đoạn điều tra và cơ quan ANĐT đã chuyển hồ sơ sang cho Viện KSND tối cao để đề nghị truy tố trước pháp luật. CAT cũng đã gửi công văn đề nghị cơ quan điều tra của ANĐT xem xét có cán bộ CAT nào thông đồng, móc ngoặc với 7 bị can để can thiệp điểm thi hay không. Cho đến nay, cơ quan ANĐT cũng chưa xác định có CBCS CAT nào có hành vi móc ngoặc với các 7 bị can này để can thiệp vào điểm thi. Đối với đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc bóc mở niêm phong, mặc dù chưa có kết quả cụ thể của cơ quan điều tra Bộ CA, nhưng Giám đốc CAT cũng đã xem xét xử lý trách nhiệm. Hiện nay, theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng ủy CAT cũng đã thành lập tổ công tác để xem xét những cán bộ có liên quan đến kỳ thi để xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Nhóm PV

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục