Đang ẩn nấu trong khách sạn thì bị cảnh sát ập tới kiểm tra, 2 tên cướp ở Sài Gòn rút mã tấu chống trả quyết liệt rồi bỏ chạy.

Ngày 23/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Nam (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) 9 năm tù; Lê Hoàng Từ Nhân (32 tuổi, thường ngụ TP.HCM) 8 năm tù cùng về tội "Cướp tài sản”. Nguyễn Ngọc Anh Vũ và Nguyễn Trịnh Anh Khoa (cùng ngụ ở TP.HCM) mỗi bị cáo 2 năm 6 thàng tù giam cùng về tội "Che dấu tội phạm”.

Theo truy tố, trưa ngày 17/7/2018, Nam và Nhân mang theo mã tấu, bình xịt hơi cay, rủ nhau đến cạy khoá cửa một ngôi nhà ở phường 25 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để trộm cắp tài sản. Trong lúc hai tên trộm đang cạy khóa thì bị lực lượng tuần tra trên địa bàn phát hiện, vây bắt.

Cả hai điên cuồng dùng mã tấu, bình xịt hơi cay chống trả lại rồi bỏ chạy.

Các bị cáo sau phiên xử

Trên đường chạy trốn chúng gặp chị Trần Phương Anh đang chạy xe máy trên đường, Nam xông tới dùng mã tấu đe dọa còn Nhân Nhân xô chị Phương Anh xuống đường. Sau đó, chúng cướp chiếc xe tháo chạy về một khách sạn ở phường 14 (quận Gò Vấp, TP HCM). 

Khi thấy an toàn, chúng gọi điện cho Khoa và Vũ nhờ 2 người bạn mang chiếc xe vừa cướp được đi giấu dùm. Nhận được điện thoại, Khoa, Vũ tới khách sạn lấy chiếc xe mang lên tận huyện Hóc Môn (TP.HCM) cất giấu.

Chiều cùng ngày, khi cảnh sát bất ngờ ập vào khách sạn nơi nhóm cướp đang ẩn nấu để kiểm tra, chúng tiếp tục dùng mã tấu đe dọa rồi bỏ chạy.

Nhân nhanh chóng bị khống chế còn Nam bỏ chạy thoát ra ngoài đường.

Trong lúc tìm đường trốn, bị cáo nhìn thấy Nguyễn Trịnh Đoàn đang điều khiển xe máy đi bên cạnh, Nam vung mã tấu chém vào tay anh Đoàn rồi cướp chiếc xe hòng làm phương tiện chạy trốn. Tuy nhiên, Nam cũng nhanh chóng bị cảnh sát vây bắt.

Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, làm ảnh hưởng tới trật tự xã hội, xâm phạm tới sức khỏe của người khác nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

 

                           TheoVietnamnet

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục