Nhiều đối tượng người nước ngoài đã chọn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Kon Tum để đưa ma túy vào các tỉnh Tây Nguyên, sau đó trung chuyển đến các tỉnh thành. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng buộc phải vào Tây Nguyên yểm trợ các tỉnh bóc gỡ, truy quét.


Hai đối tượng người Lào đưa ma túy sang Việt Nam thì bị bắt giữ. Ảnh công an Kon Tum

Muôn vạn đường đi

Bộ đội Biên phòng Kon Tum trung tuần tháng 7.2019, đã phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Biên phòng) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Kon Tum bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 2kg ma túy  đá vào Việt Nam.

Đó là Đắc Đuông (SN 1996, trú bản Phu Nhang, huyện Phu Vông, tỉnh Attapư, Lào) và Thạo Mịp (SN 1987, trú bản Phổn Muông, huyện Na Xải Thong, thành phố Viêng Chăn, Lào).

Để đưa ma túy vào Việt Nam, Đắc Đuông và Thạo Mịp đã "ngụy trang" ma túy đá trong bọc giấy đen, quấn băng keo. Chúng mang theo túi xách đựng tiền bán được và thủ sẵn 2 điện thoại di động để liên hệ với người mua. Vừa mới đến vùng biên Việt Nam, chúng đã phải tra tay vào còng.

Cũng ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) - nơi giáp biên Lào qua Cửa khẩu Bờ Y - công an huyện này cũng vừa triệt phá 1 tụ điểm ma túy. Trên Quốc lộ 40, đoạn qua xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), Công an huyện Ngọc Hồi bắt giữ 3 đối tượng Phan Nam Quốc (trú Quảng Nam), Trịnh Thế Vinh và Lương Bá Hòa (đều trú Kon Tum). Cả 3 đều khai mua ma túy ở huyện biên giới Ngọc Hồi.

Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy (Công an Kon Tum) - thượng tá Hoàng Minh Thảo - cho biết, ma túy từ cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum), nếu rẽ tay trái là ra các tỉnh phía Bắc, hướng thứ hai là qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông xuống TP.HCM, đi theo Quốc lộ 14.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai -  đại tá Phan Thanh Tám cho biết, có con đường khác, đó là ma túy đưa từ Lào qua Campuchia, từ Campuchia ma túy theo đường biên giới tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh rồi xuống TP.HCM.

Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về Tội phạm ma túy (Công an Gia Lai) - thượng tá Nguyễn Lộc Oanh, thì khẳng định: "Đường ngắn nhất là ma túy ở Lào từ cầu Sê Kông, đi Stung-Treng (Campuchia) rồi về thẳng Bình Phước. Ma túy đi về TP.HCM chủ yếu đi đường này, bởi sản xuất chủ yếu là ở Lào. Gia Lai, Kon Tum..., qua điều tra chưa thấy sản xuất ma túy".

Xử lý các "tụ điểm" tiêu thụ ma tuý

Gia Lai không phát hiện các tụ điểm sản xuất ma túy, tuy vậy lại là nơi báo động về nạn sử dụng ma túy ở các quán bar, khách sạn, Home Stay, Karaoke...

Trung tuần tháng 6.2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, CA Gia Lai) đã phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy tại các phòng nghỉ ở Khách sạn Hoàng Vương, tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai.

Tại phòng số 10, Nguyễn Thế Phi (SN 1999; trú thị xã An Khê) đang tàng trữ 2 gói ma túy đá, trong phòng xuất hiện các dụng cụ để hút, chích ma túy.

Kiểm tra tiếp phòng số 13, PC04 phát hiện thêm 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng chất ma túy. Mở rộng kiểm tra toàn khách sạn, thu giữ tại tầng thượng có 19 viên nén ma tuý tổng hợp, tầng trệt có 8 viên nén màu hồng, 1 gói ma túy đá. Ở phòng của Lê Thị Thanh Diệp -  chủ khách sạn - phát hiện 2 viên nén màu trắng và 4 gói nilông nghi ma túy đá. PC04 đã bắt giữ bà Lê Thị Thanh Diệp để điều tra về hành vi "tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy". Tại các quán Karaoke Chung Hiền (huyện Krông Pa, Gia Lai), Karaoke Ánh Dương (TP Pleiku, Gia Lai), nhiều nam nữ "mở tiệc" ma túy sử dụng, cũng bị công an tạm giữ, xử lý.


                                                                  TheoNhandan

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục