(HBĐT) - Năm 2018, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) xảy ra 11 vụ mất an ninh trật tự (ANTT), bắt giữ, xử lý 24 đối tượng; 1 đối tượng bị tuyên phạt mức án 12 năm tù vì tội "hiếp dâm trẻ em”. Toàn xã có 38 đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy. Trước tình hình TTATXH trên địa bàn diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền xã đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, kiềm chế gia tăng số vụ việc và các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT tại cơ sở, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.


Công an xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) chủ động giải quyết hồ sơ các vụ việc mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đồng chí Bùi Văn Dừn, Trưởng Công an xã cho biết: "Toàn xã có 8.876 nhân khẩu, 1.965 hộ, sinh sống tại 19 xóm. Xã có đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 12 B, tỉnh lộ 437 chạy qua địa bàn trên 10 km. Với địa bàn phức tạp, dân cư đông đúc và nhiều tuyến đường giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Ngoài ra, Ân Nghĩa là xã trung tâm của vùng Đại Đồng, có chợ phố Re họp 3 buổi/tuần, khu vực tập trung phát triển mạnh dịch vụ thương mại, giao thương, trao đổi hàng hóa. Do đó, dễ phát sinh tai tệ nạn xã hội, các vụ việc trộm cắp, gây rối trật tự công cộng.

Ngay từ đầu năm, Công an xã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn, xóm nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Duy trì giao ban định kỳ, nắm bắt tình hình tại cơ sở để phân công cán bộ bám địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thôn, xóm tổ chức tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các buổi họp, sân khấu hóa, thu hút khoảng 6.000 lượt người tham gia. Chú trọng phối hợp với các nhà trường tuyên truyền, giáo dục, răn đe học sinh vi phạm kỷ luật.

Xã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát tại các khu vực tập trung đông dân cư, điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất ANTT. Tổ chức trực 24/7 vào các dịp lễ, Tết để kịp thời xử lý các vụ việc đột xuất, bất ngờ; gọi hỏi, răn đe các đối tượng tù tha, nghiện và nghi nghiện ma túy. Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an xã khu vực lân cận để đảm bảo an ninh vùng giáp ranh, tổ chức truy bắt tội phạm. Thường xuyên khảo sát tình hình tai tệ nạn xã hội trên địa bàn như: cờ bạc, ma túy, mại dâm… để có phương án phòng ngừa, xử lý.

Phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xã duy trì hoạt động các mô hình "Gia đình tự quản”, "Ổ nhà tự quản” và 17 tổ an ninh tự quản trên địa bàn; nhắc nhở các cá nhân, gia đình nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước, không vi phạm pháp luật. Vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin cho Công an xã xác minh, giải quyết các vụ việc.

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn xã chỉ xảy ra 4 vụ việc mất ANTT. Số lượng người nghiện và nghi nghiệm giảm còn 27 đối tượng. Qua đó từng bước giảm thiểu các vụ việc và đối tượng vi phạm pháp luật, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm sinh sống, phát triển KT - XH. 


Đức Anh

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục