(HBĐT) - Với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ một địa bàn phức tạp về ANTT, đến nay, xã Nam Phong không chỉ giữ vững sự bình yên của làng quê, mà còn là một trong những lá cờ đầu của huyện Cao Phong trong xây dựng nông thôn mới.




Công an xã Nam Phong (Cao Phong) thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời nắm bắt thông tin về ANTT từ cơ sở.

Nam Phong là một trong những xã đầu tiên của huyện Cao Phong cán đích trong thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Đến Nam Phong hôm nay có thể cảm nhận được sự vươn lên mạnh mẽ của mảnh đất này. Con đường nhựa rộng rãi nối từ quốc lộ 6 chạy thẳng vào trung tâm xã, hai bên đường được lắp đặt hệ thống đèn cao áp chiếu sáng. Với việc chuyển đổi diện tích đất màu, đất lúa, cải tạo vườn tạp sang trồng cây có múi, trồng mía đã giúp bà con xã Nam Phong không ngừng nâng cao thu nhập. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân của xã đạt 37 triệu đồng/người/năm, dự kiến tăng lên trên 39 triệu đồng trong năm nay. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trước năm 2018, Nam Phong là một trong những xã nằm trong danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Lý giải về điều này, đồng chí Bùi Xuân Tươi, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm trước đây, trên địa bàn xã xảy nhiều vụ việc mất ANTT phức tạp, kéo dài, điển hình là một số vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, phá hoại tài sản. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 18/12/2018, Bộ Công an đã ra Quyết định số 8035/QĐ-BCA-V05, đưa xã Nam Phong ra khỏi xã trọng điểm, phức tạp về tình hình ANTT.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, yếu tố chính giúp Nam Phong từng bước giữ vững được tình hình ANTT là việc nắm bắt và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, vụ việc phát sinh từ cơ sở. Để làm được điều này là nhờ việc xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, Nam Phong đã và đang duy trì hoạt động các tổ tuần tra an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở. Xã hiện có 9 tổ tuần tra an ninh ở các xóm, khu dân cư do công an viên làm tổ trưởng, trưởng các hội, đoàn thể là thành viên. Tổ tuần tra an ninh sinh hoạt định kỳ theo tháng, tích cực nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ở cơ sở. Đồng thời, thường xuyên tuần tra, kiểm soát để ngăn ngừa tội phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân. Đối với các tổ hòa giải đã phát huy vai trò trong công tác hòa giải, nhiều vụ việc được hòa giải thành công.     

Từ hoạt động hiệu quả của các mô hình tự quản, đồng chí Đinh Thế Tài, Trưởng Công an xã Nam Phong cho biết: Trong năm 2018, trên địa bàn xã không xảy ra các vấn đề nóng, vụ việc nổi cộm. Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT tiếp tục được giữ vững, ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. "Mặc dù tình hình ANTT tương đối ổn định nhưng chúng tôi xác định, trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những nguy cơ có thể gây mất ANTT, nhất là vấn đề liên quan đến đất đai. Do đó, trong những tháng cuối năm, lực lượng Công an xã tiếp tục bám sát các chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên; làm tốt công tác tham mưa cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT. Phát huy hơn nữa vai trò của các mô hình tự quản để kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở” - đồng chí Đinh Thế Tài nhấn mạnh.  


V.Đ

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục