(HBĐT) - Là địa bàn giáp ranh với các khu vực phức tạp về ANTT của huyện Quốc Oai, Chương Mỹ (Hà Nội), do vậy, những năm trước, xã Hòa Sơn được coi là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT của huyện Lương Sơn và của tỉnh. Sau nhiều cố gắng, nỗ lực làm chuyển hóa địa bàn với những chương trình hành động, giải pháp cụ thể, Hòa Sơn đã được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.



Lực lượng Công an xã Hòa Sơn (Lương Sơn)tiếp xúc, lắng nghe phản ánh từ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Quang Đại, Trưởng Công an xã Hòa Sơn chia sẻ: Do đặc thù là địa bàn giáp ranh nên tình hình TTATXH có những diễn biến phức tạp. Hàng năm, số vụ phạm pháp hình sự đều cao so với các xã, thị trấn. Trong đó, nhiều vụ việc phức tạp phải chuyển cấp trên xử lý theo quy định. Theo thống kê, 9 tháng năm nay, trên địa bàn xã xảy ra 25 vụ việc liên quan đến TTATXH. Điển hình như ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phát hiện, bắt quả tang tại nhà ông Lê Văn Quý, thôn Tân Sơn có 6 đối tượng đánh bạc ăn tiền. Ngày 24/4, tại thôn Cố Thổ, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thế (SN 1984), trú tại Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ (Hà Nội) tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 17/7, tại thôn Cố Thổ, quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Ngày 21/8, tại thôn Hạnh Phúc, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc ăn tiền...

Theo đồng chí Bùi Quang Đại, hầu hết các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã đều do người ở các địa phương khác gây ra, chủ yếu liên quan đến hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Nhiều vụ việc được Công an huyện tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền. Để đảm bảo tình hình ANTT, xã chú trọng làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, không để xảy ra các vụ việc lớn, phức tạp, địa bàn trở thành điểm "nóng” về ANTT.

Qua đánh giá của Công an tỉnh, dù được xem là địa bàn phức tạp về ANTT, nhưng thời gian qua, Hòa Sơn đã quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả nhằm làm chuyển hóa địa bàn. Đồng chí Bùi Quang Đại cho biết: Hiện xã có 10 thôn, có 3 thôn: Cố Thổ, Năm Lu, Tân Sơn là địa bàn giáp ranh nên tình hình ANTT diễn biến phức tạp hơn so với các thôn, xóm còn lại. Tuy nhiên, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về công tác đảm bảo ANTT, lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với Công an huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp, giải pháp nhằm từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn. Đáng kể, trong đó đã thành lập được mô hình tự quản "các hộ kinh doanh đảm bảo ANTT”. Đồng thời, lực lượng Công an xã phối hợp với Ban quản lý các thôn, xóm, khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ, người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; tổ chức cho các gia đình ký cam kết quản lý con em, người thân không vi phạm pháp luật. Nhờ đó, từng bước đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn; không để địa bàn trở thành điểm "nóng” về ANTT.

"Từ kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc, mới đây, Bộ Công an đã quyết định đưa Hòa Sơn ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT” - đồng chí Bùi Quang Đại, Trưởng Công an xã Hòa Sơn phấn khởi chia sẻ.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục