Trước khi bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Hồng Lam đã bị Tỉnh ủy Gia Lai đình chỉ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Đức Cơ, và UBND tỉnh Gia Lai đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND H.Đức Cơ.



Ông Nguyễn Hồng Lam, thứ 2 từ phải sang, bị bắt tạm giam

Ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch H.Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trước khi bị bắt tạm giam, ông Nguyễn Hồng Lam đã bị Tỉnh ủy Gia Lai đình chỉ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Đức Cơ, và UBND tỉnh Gia Lai đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND H.Đức Cơ.
Đây là lần đầu tiên tại Gia Lai, có một chủ tịch huyện bị bắt tạm giam. Bị bắt tạm giam cùng ngày với ông Lam còn có ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh văn phòng HĐND - UBND H.Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng tài chính - kế hoạch. Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét phòng làm việc của 3 bị can ngay tại trụ sở UBND H.Đức Cơ.

Lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét nhà riêng ông Nguyễn Hồng Lam tại TT.Chư Ty (H.Đức Cơ). Khi Cơ quan CSĐT khám xét, rất nhiều đối tượng lạ, hung dữ ngăn chặn người dân ghi hình. Hễ thấy ai chụp ảnh, ghi hình là lao vào giật điện thoại, lớn tiếng yêu cầu xóa hình ảnh có ngôi nhà của ông Lam. Thậm chí, có người được công an "giải vây” để thoát khỏi các đối tượng hung hãn.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận và xác định nhiều lãnh đạo H.Đức Cơ trục lợi ngân sách trên danh nghĩa "xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện". Trong đó, ông Nguyễn Hồng Lam ký lệnh chi số tiền 524 triệu đồng tiền xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ H.Đức Cơ để cấp dưới chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Khi đoàn thanh tra vào cuộc, UBND H.Đức Cơ còn làm giả văn bản (quyết định xuất ngân sách) để đối phó.

Liên quan đến vụ việc, tháng 8.2019, ông Nguyễn Hồng Lam bị UBND tỉnh Gia Lai kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền; bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý theo pháp luật.


                                       TheoThanhnien

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục