Nhiều cán bộ, người dân ở Bạc Liêu đang xôn xao, bức xúc vụ việc một số lãnh đạo xã Định Thành A, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản một thành viên của đoàn thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, tổng số tiền 134 triệu đồng, trong khi đoàn thanh tra này kết luận sai phạm của UBND xã chưa tới 25 triệu đồng…



Giấy nộp tiền do cán bộ xã Định Thành A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Thái Thị Thu Trâm, thành viên trong đoàn thanh tra, tổng số 134 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, phóng viên Nhân Dân điện tử được biết, sự việc nêu trên xảy ra tại UBND xã Định Thành A, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu). Mới đây, Chủ tịch UBND xã này là ông Nguyễn Tấn Đức; kế toán UBND xã là bà Nguyễn Kim Thương đã bị đình chỉ công tác để điều tra về những sai phạm trong quản lý tài chính.

Theo hồ sơ do cơ quan chức năng cung cấp, trước đó, cụ thể năm 2019, có ít nhất bốn lần cán bộ, viên chức UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải) đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của một thành viên đoàn thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, tổng số tiền 134 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 16-4-2019, kế toán UBND xã Định Thành A (huyện Đông Hải) là bà Nguyễn Kim Thương đã chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Thái Thị Thu Trâm, thành viên trong đoàn thanh tra tỉnh số tiền 56 triệu đồng. Ngoài ra, trước đó, ngày 29-12-2018, cán bộ xã Định Thành A là ông Nguyễn Quốc Thạch đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Thái Thị Thu Trâm số tiền 50 triệu đồng; đến ngày 7-3-2019, cũng ông Nguyễn Quốc Thạch tiếp tục chuyển vào tài khoản bà Trâm 18 triệu đồng. Ngoài ra, có lần đích thân ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Định Thành A đã chuyển tiền vào số tài khoản bà Thái Thị Thu Trâm 10 triệu đồng…

Đáng lưu ý, trước đó, ngày 27-4-2018, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định số 103/QĐ-TTT, do ông Huỳnh Minh Ứng, ký thay Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu là ông Hồ Hữu Lượng, ra quyết định "Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Hải và thu, chi tài chính tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện”. Đoàn thanh tra, gồm các ông, bà có tên sau: Ông Bùi Thanh Triều, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn; bà Quách Thị Diễm Phương, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh làm Phó đoàn. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn thanh tra, gồm các ông, bà: Thái Thị Thu Trâm; Cao Thị Ngọc Nhiên; Võ Lan Liêu; Lê Quốc Việt và Nguyễn Thanh Việt.


Quyết định thu hồi tiền sai phạm tại UBND xã Định Thành A chưa tới 25 triệu đồng.

Nhiệm vụ của đoàn thanh tra nói trên là thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Hải và thu, chi tài chính tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hải. Kết quả thanh tra, đoàn cũng có chỉ ra nhiều sai phạm ở nhiều đơn vị nhưng không đáng kể. Qua đó, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm nhiều đơn vị; đồng thời, kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm ở 10 xã với số tiền hơn 1,36 tỷ đồng. Riêng UBND xã Định Thành A, chỉ bị phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi chưa tới 25 triệu đồng.

Điều đáng nói, tại thời điểm đoàn thanh tra làm việc, UBND xã Định Thành A có một khoản tiền bị mất cân đối hơn 719 triệu đồng nhưng thanh tra "không phát hiện". Đây là số tiền UBND xã Định Thành A tạm ứng xây dựng công trình và được cấp bổ sung nhưng chưa nộp trả.

Cũng từ đó, vào tháng 11-2019, bà Nguyễn Kim Thương phải lấy trong số tiền gần 1,2 tỷ đồng chi hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa để nộp trả ngân sách huyện hơn 719 triệu đồng. Vụ việc sau đó bị phát hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kế toán và thủ quỹ xã này. Tuy nhiên, vụ việc đến nay chưa được xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, gây thắc mắc, hoài nghi trong cán bộ, nhân dân.

Nhiều cán bộ, nhân dân trong tỉnh đang rất bức xúc, bất bình và mong muốn Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh, củng cố lòng tin của cán bộ, nhân dân.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục