Chiều ngày 30/7, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo xem xét, xử lý kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và Đảng viên vi phạm tại Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định liên quan tới sai phạm trong quản lý, thu chi ngân sách.

Sau khi kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015 và một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Theo đó, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Huyện ủy, cách chức ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Hoàng Cao Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên chủ tịch HĐND huyện Yên Định.

Cách chức Phó bí thư Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015 đối với bà Ngô Thị Hoa, nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định.


Nhiều lãnh đạo huyện Yên Định bị cách chức, cảnh cáo

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Cảnh cáo ông Nguyễn Văn Chung, nguyên Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Khiển trách đối ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016-2021; nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện giai đoạn 2010-2013.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Xô, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 nguyên phó chủ tịch HĐND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016-2021…

Cũng theo kết luận, cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các cá nhân phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, trong thời gian từ năm 2013-2015, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Định đã vay của các cá nhân trong và ngoài cơ quan, để chi tiêu vào các việc như: Tiếp khách, ăn uống, sửa xe, lắp bàn ghế... với số tiền lên tới 52 tỉ đồng và không có khả năng hoàn trả.


Theo Vietnamnet.vn

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục