(HBĐT) - Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh, từ đầu năm đến ngày 31/7/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE), tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Đáng nói, số vụ XHTDTE xảy ra trong những tháng đầu năm 2020 gần bằng số vụ xảy ra trong năm 2019 (18/19 vụ).



Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) tập huấn về phổ biến pháp luật phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em cho cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Tân Lạc đầu tháng 7/2020.

Trong đó, có 12 vụ hiếp dâm trẻ em, 5 vụ giao cấu, 1 vụ dâm ô với trẻ em. Trung tá Đặng Việt Hùng, Đội trưởng Đội Chuyên đề nghiệp vụ, Phòng CSHS cho biết: Qua đánh giá thực tế, thời gian qua, tội phạm XHTDTE có chiều hướng gia tăng. Đối tượng tội phạm ở nhiều lứa tuổi, thành phần xã hội. Phần lớn trẻ em bị xâm hại chưa được cha, mẹ chú trọng chăm sóc, quản lý, hoặc sống trong gia đình không hoàn thiện như cha mẹ ly thân, ly hôn, không có điều kiện chăm sóc, để cho con em dễ bị tội phạm xâm hại.

Tình trạng tội phạm XHTDTE gia tăng một phần do sự bùng nổ thông tin xã hội, nhiều trang web có nội dung đồi trụy không được kiểm soát, làm cho người tham gia mất kiểm soát về hành vi dẫn đến phạm tội. Thêm một yếu tố là trẻ em ngày nay phát triển thể chất, tâm sinh lý sớm. Nhiều em đã có quan hệ khác giới trong lứa tuổi học sinh.

Thống kê người chưa thành niên vi phạm pháp luật của Phòng CSHS cho thấy, trong những tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 9 vụ, 30 đối tượng phạm tội thì có 2 vụ, 2 đối tượng là người chưa thành niên thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em. 
   
Trước tình trạng XHTDTE có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều phức tạp, với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” của tỉnh, Phòng CSHS đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp Hội LHPN, Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh đoàn tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm XHTDTE cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tại 5 huyện, gồm: Yên Thủy, Lạc Sơn, Lương Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi. 

Theo trung tá Bùi Thị Thanh Hà, Đội phó Đội Chuyên đề nghiệp vụ, Phòng CSHS, thực tế cho thấy, mọi trẻ em trong cộng đồng đều có nguy cơ bị xâm hại, kể cả trẻ em sống trong gia đình nghèo khó hay khá giả. Hầu hết những người thực hiện hành vi XHTDTE là nam giới và là người quen biết, như họ hàng, bạn của gia đình, hàng xóm... với bị hại. Địa bàn, thời điểm xảy ra vụ XHTDTE thường là những nơi vắng vẻ, chỉ có đối tượng và nạn nhân, nên nếu có sự kháng cự thì đối tượng vẫn thực hiện hành vi đến cùng.

Thời gian qua, Phòng CSHS đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể, yêu cầu các địa phương không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà cần phải cùng hành động phòng, chống tội phạm XHTDTE, không để nỗi lo trở thành nỗi đau. Trong đó, đặc biệt lưu ý các nhà trường cần tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, trang bị kiến thức, kỹ năng để học sinh nắm được các quy tắc phòng, chống nguy cơ bị xâm hại. Như không đi một mình ở nơi tối tăm, vắng vẻ; không ở trong phòng kín một mình với người lạ; không đi nhờ xe người lạ, hoặc sử dụng đồ ăn uống của người lạ đưa; không gần gũi quá mức với người lạ... Khi có nguy cơ bị xâm hại cần bỏ chạy đến chỗ an toàn và cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người xung quanh; nếu bị sàm sỡ, xâm hại, hãy kể ngay với cha mẹ, người thân và cùng người lớn đến cơ sở y tế để khám; không giấu diếm mọi chuyện mà phải tìm cách vạch trần "yêu râu xanh” để tránh gây hại cho những bạn khác...


Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục