(HBĐT) - Chiều 3/11, Công an tỉnh tổ chức họp thông báo về vụ cướp ngân hàng tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Lạc Sơn, trụ sở tại phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong chuyên án. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chúc mừng. Cùng dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phóng viên các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương. Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án.


Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong chuyên án. 

Tại cuộc họp, đại diện Ban chuyên án đã thông tin, làm rõ nhiều nội dung phóng viên quan tâm như: quá trình gây án, chuẩn bị dụng cụ, thực hiện hành vi dùng súng đe dọa nhân viên, cướp tiền tại quầy giao dịch của đối tượng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án trong quá trình điều tra, xác minh, lần tìm đầu mối, truy vết đối tượng về quy án... 

Vụ án xảy ra ngày 29/10. Với quyết tâm cao nhất, vào 20h ngày 2/11/2020, lực lượng Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Văn Sỹ (SN 1977), hộ khẩu thường trú tại xã Khoan Dụ (Lạc Thủy), hiện ở xã Quang Tiến (TP Hòa Bình) khi đang lẩn trốn tại 109 phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ lời khai nhận của đối tượng, lực lượng chức năng đã thu hồi được 146,320 triệu đồng là số tiền đối tượng cướp tại ngân hàng. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan, trong đó có khẩu súng nhựa bắn đạn bi Phạm Văn Sỹ dùng để đe dọa nhân viên ngân hàng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sỹ về hành vi "cướp tài sản”.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương Ban chuyên án về thành tích đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng Công an ngày càng nặng nề do những diễn biến, tình hình tội phạm ngày càng phức tạp. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, nghiệp vụ để chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua vụ án này cũng là bài học để lực lượng Công an tiếp tục rút kinh nghiệm trong việc nắm chắc địa bàn, nắm chắc tình hình Nhân dân. Nhất là trong điều kiện KT-XH có nhiều khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19, nên cần phải nắm chắc cả những đối tượng có nguy cơ, có điều kiện, hoàn cảnh kinh tế phức tạp; nắm từng gia đình, từng người dân để phục vụ tốt nhất công tác đảm bảo ANTT; làm tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh cho những nơi có khả năng bị tội phạm tấn công; xây dựng cơ chế, chính sách tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân lắp đặt hệ thống camera an ninh, tăng dày hệ thống camera giám sát giao thông trên các tuyến đường, nhằm phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo ANTT.

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng và thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể, cá nhân. Ngoài ra, Bộ Công an và UBND tỉnh đồng ý với đề xuất tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.



 M.H

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục