(HBĐT) - Đó là khẳng định của đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh và cũng là quyết tâm cao nhất của toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng Công an tỉnh trước sự kiện trọng đại của đất nước.


Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) tổ chức luyện tập phương án phòng chống bạo động, bảo vệ an toàn phục vụ công tác tổ chức đại hội Đảng.

Đại tá Nguyễn Văn Bé, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) cho biết: Quán triệt và thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai thực hiện các phương án bảo vệ đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII Đảng, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án với tinh thần, quyết tâm cao nhất. Cùng với đó, chủ động phối hợp các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh tham gia tuần tra vũ trang trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa các loại tội phạm.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT ngày 19/1 vừa qua, đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta. Là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Ðảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Do vậy, chúng tôi xác định nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội từ sớm, từ xa, trên tinh thần, quyết tâm "kiên quyết không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bất cứ sơ suất nào”, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quán triệt sâu sắc đến toàn thể CBCS trong toàn lực lượng...”. Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động với nhiều nhóm công tác trọng tâm. Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác nhân sự đại hội. Qua đó, báo cáo cấp ủy các cấp xem xét, chỉ đạo đối với 36 trường hợp liên quan đến tiêu chuẩn chính trị. Ðồng thời, phối hợp nắm tình hình, phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp trong quá trình diễn ra đại hội; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Ðảng và các bộ, ngành liên quan trong công tác bảo vệ ĐHĐB các cấp và Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Lực lượng Công an tỉnh đã tích cực tham gia công tác đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh mạng, ngăn chặn, vô hiệu hóa thông tin xấu, độc, sai sự thật, thông tin giả. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT; phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của một số đối tượng trên địa bàn đăng tải bài viết tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên internet; phối hợp quản lý, giám sát hoạt động các đối tượng trên địa bàn có liên quan đến các tổ chức phản động. Đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 1 vụ, 2 đối tượng phạm tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Các đơn vị chức năng Công an tỉnh phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại 13 cơ quan, đơn vị; triển khai biện pháp quản lý các hội, nhóm trên không gian mạng; xác minh, làm rõ, xử phạt hành chính 12 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp vi phạm trong sử dụng mạng xã hội; tập trung rà soát, thống kê, phân loại, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành "điểm nóng” về ANTT, trong đó, đã phối hợp các ngành chức năng, địa phương vận động 12 công dân khiếu kiện vượt cấp tại Trụ sở Tiếp công dân của T.Ư Đảng về lại địa phương, không để các đối tượng phản động lôi kéo tham gia hoạt động chống đối...

Để đảm bảo giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trong suốt quá trình tổ chức ÐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Công an tỉnh liên tục mở các cao điểm tiến công trấn áp tội phạm. Ngay trong những ngày đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị Công an trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, điều tra 25 vụ, 25 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, bắt 27 vụ, 34 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt, vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú; gọi hỏi, răn đe trên 500 lượt đối tượng hình sự, ma túy; tổ chức 106 lượt CBCS cảnh sát cơ động tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm... Qua đó làm trong sạch địa bàn, góp phần tích cực đảm bảo an toàn, an ninh cho công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng từ xa.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục