(HBĐT) - Ngày 26/3, tại hội trường xét xử TAND tỉnh, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Khiển (SN 1995), thường trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã (Sơn La), về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.


Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Văn Khiển đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận mức án tử hình như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng đầu tháng 6/2019, Nguyễn Văn Khiển đi xuống Hà Nội chơi. Trong quá trình đi xe taxi, tài xế có tên là Linh đặt vấn với Khiển mua heroine ở Sơn La mang về Hà Nội bán. Đến tháng 9/2019, Nguyễn Văn Khiển thuê taxi đi quanh khu vực Sông Mã (Sơn La) và hỏi mua ma túy của một người lái xe taxi, người này bảo có ma túy bán. Ngày 5/10/2019, Khiển gọi điện cho Linh thông báo đã tìm được chỗ mua heroin. Sau đó, Khiển đã xuống Hà Nội gặp trực tiếp Linh để bàn bạc việc mua bán ma túy.

Khi xuống đến Hà Nội, Khiển và Linh đã đến thị trấn Sông Cầu (Thái Nguyên) để gặp người phụ nữ tên là Thủy. Qua trao đổi, Thủy với Khiển thỏa thuận 1 bánh heroin có giá 180 triệu đồng. Thủy muốn mua 7 bánh heroin và đưa trước cho Khiển 800 triệu đồng, khi nào Khiển mang heroin xuống giao thì sẽ trả nốt số tiền còn lại.

Đến ngày 10/10/2019, Khiển mang 800 triệu đồng mà Thủy đưa để mua 7 bánh heroine, số tiền còn thiếu Khiển nói sẽ trả sau. Khoảng 20 h cùng ngày, Khiển gọi taxi cầm theo túi nilon bên trong có chứa 7 bánh heroine đi về Hà Nội. Khi đến địa phận xóm Trọng Vặn, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) thì bị cơ quan Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng là 7 bánh heroin với tổng trọng lượng 2315,75 gam.

Trong vụ án này, người phụ nữ có tên là Thủy, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh là Phạm Thị Thanh Thủy (Thái Nguyên); người lái xe taxi ở Sơn La có tên là Và A Nênh (người bán 7 bánh heroin cho Khiển) ở Sơn La. Tuy nhiên, Thủy và Và A Nênh hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì; còn người lái xe taxi ở Hà Nội có tên là Linh do chưa xác minh được nhân thân, lai lịch cụ thể. Do vậy, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau theo pháp luật.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Nguyễn Văn Khiển đã bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 251, Bộ luật Hình sự năm 2015. Cho rằng mức án trên là quá năng, Khiển đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo này đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cao, chấp nhận mức án tử hình như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

P.V

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục