(HBĐT) - Dù những trận mưa dông sầm sập đổ xuống làm những mảnh bạt nhựa của chốt kiểm soát phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 ở thôn Tân Sơn - xã Hòa Sơn, dốc Kẽm - xã Lâm Sơn (Lương Sơn) cuộn tròn trong gió. Nhưng ở đó vẫn vững vàng bóng dáng người chiến sỹ công an. Họ ở đây - nơi tuyến đầu từ khi huyện Lương Sơn thực hiện giãn cách xã hội để PCD Covid-19. Cách nhà không xa nhưng có những người đi biền biệt chưa về...

 


Thiếu tá Hoàng Tuấn Cường (đứng ngoài), Phó trưởng Công an xã Lâm Sơn (Lương Sơn) cùng đồng đội bám chốt, bám địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch

Gạt qua một bên sự gay gắt, khó chịu của người phụ nữ trung niên khi không xuất trình được giấy tờ theo quy định để vào địa bàn huyện Lương Sơn với cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dốc Kẽm, xã Lâm Sơn, Thiếu tá Hoàng Tuấn Cường, Phó trưởng Công an xã Lâm Sơn kiên trì giải thích với lời lẽ nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Sau khi được giải thích, nắm rõ quy định, người phụ nữ chấp nhận quay đầu xe trong sự cảm thông, chia sẻ. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Cường chia sẻ: Kể từ khi huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 10/CT-UBND tỉnh (từ 18h ngày 27/7) đến nay, đây không phải là trường hợp đầu tiên chúng tôi phải giải thích, thuyết phục. Trường hợp này còn có thái độ hợp tác, thông cảm, chứ có trường hợp tỏ thái độ gay gắt. Dịch dã như thế này, các anh các chị đi làm, đi công việc xong còn được về nhà, còn được ngồi ăn bữa cơm vui vẻ với gia đình, con cái. Chứ như chúng tôi nhà cũng gần thôi nhưng từ hôm giãn cách đến giờ chưa được về nhà lần nào. Mưa hay nắng, ngày hay đêm đều biền biệt nơi chốt gác...”.

Còn theo Đại úy Hoàng Đình Lâm, Phó trưởng Công an xã Hòa Sơn, do địa bàn giáp ranh với các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ (Hà Nội). Trên địa bàn xã có Khu công nghiệp Lương Sơn với nhiều nhà máy, công nhân thuê trọ. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác kiểm soát người ra vào địa bàn, thời gian qua, Công an xã thường xuyên duy trì 100% quân số tham gia trực tại các chốt kiểm soát. Nhiều đồng chí cả tháng chưa được về nhà... 

Thượng tá Kiều Huy Toàn, Phó trưởng Công an huyện Lương Sơn chia sẻ: Khi huyện thực hiện giãn cách xã hội để PCD Covid-19 thì cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an huyện cũng xác định đây là một "trận đánh”. Ngoài 55 CBCS Công an chính quy ở các xã, thị trấn, Công an huyện thường xuyên duy trì 100% quân số, bố trí lực lượng tham gia tổ công tác ở các chốt kiểm soát của huyện, tỉnh và các tổ tuần tra lưu động. Dù ở vị trí, điều kiện nào anh em vẫn giữ vững tư tưởng không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, vững vàng nơi tuyến đầu, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bám nắm địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANCT - TTATXH, vừa tham gia PCD Covid-19 hiệu quả. "Vừa qua, tỉnh tiếp tục có văn bản kéo dài thời gian giãn cách trên địa bàn huyện đến ngày 24/8, anh em chúng tôi tiếp tục có những ngày không nghỉ nhằm thực hiện mục tiêu không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn” - Thượng tá Kiều Huy Toàn chia sẻ thêm.

Hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Không chỉ vững vàng nơi tuyến đầu PCD Covid-19, giữa bộn bề khó khăn nhưng Công an huyện vẫn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo Thượng tá Kiều Huy Toàn, do huyện đang thực hiện giãn cách xã hội nên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật giảm so với thời điểm trước. Theo thống kê, tính từ ngày 16/7 - 15/8, trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự (1 vụ cố ý gây thương tích và 3 vụ trộm cắp tài sản), giảm 10 vụ so với tháng trước. Công an huyện đã đấu tranh, làm rõ 100% vụ việc xảy ra. 

Cùng với đó, Công an huyện tập trung rà soát, thống kê, lập danh sách những người đang thực hiện cách ly; cử hơn 100 CBCS tham gia công tác PCD Covid-19, bảo đảm ANTT tại điểm cách ly tập trung; thành lập 4 tổ tuần tra của Công an huyện phối hợp Công an các xã, thị trấn thực hiện 375 ca tuần tra vũ trang và PCD Covid-19 trên địa bàn. Qua tuần tra phát hiện 110 trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16, lập biên bản gửi về các địa phương xử phạt vi phạm hành chính 81 trường hợp với tổng số tiền 153,5 triệu đồng; kiểm tra 141 lượt cơ sở lưu trú, nhà trọ phát hiện 40 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp.

Những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ trên trận tuyến PCD và phòng, chống tội phạm của CBCS Công an huyện đã, đang góp phần tích cực, hiệu quả, bảo đảm sự bình yên trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an trong lòng dân.    

 Mạnh Hùng

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục