)HBĐT) - Ngày 29/12, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo kháng nghị bản án sơ thẩm của Viện KSND TP Hòa Bình theo hướng tăng mức hình phạt đối với bị cáo Lê Thế Cường (SN1963), trú tại phường Thống Nhất (TP Hoà Bình) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.


Bị cáo Lê Thế Cường tại phiên toà phúc thẩm.

Theo đó, tại bản án sơ thẩm, Lê Thế Cường bị TAND TP Hòa Bình xử phạt 15 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Cho rằng mức án trên chưa tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Do bản thân bị cáo là người có nhân thân xấu, có nhiều tiền án về các tội danh "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông vận tải”, "tàng trữ trái phép chất ma túy”, "mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 2/2021, trong quá trình thu mua phế liệu, Lê Thế Cường phát hiện có 1 khẩu súng ngắn dạng côn quay, bên trong ổ tiếp đạn vẫn còn 8 viên đạn, Cường đã mang về cất giấu trong phòng ngủ của mình. Ngày 29/4/2021, tổ công tác Công an TP Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang Lê Thế Cường có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện khẩu súng nói trên đang được Cường cất giấu. Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Hòa Bình đã tuyên phạt Lê Thế Cường 15 tháng tù về tội "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, thấy rằng bản án dành cho Lê Thế Cường chưa tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Viện KSND thành phố đã có kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng tăng mức hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử cho rằng, Lê Thế Cường phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, vụ án đã được đưa ra xét xử và Lê Thế Cường phải nhận mức án 7 năm tù. Hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của bị cáo cũng cùng nằm trong 1 vụ án, nhưng do cấp sơ thẩm đã tách ra thành 2 vụ. Trong vụ án này, nếu tăng mức hình phạt cho bị cáo là không phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm đã bác kháng nghị của Viện KSND thành phố, giữ nguyên mức hình phạt cho bị cáo như bản án sơ thẩm đã tuyên.

M.H

Các tin khác


Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục