(HBĐT) - Toà án nhân dân (TAND) tỉnh vừa mở phiên tòa trình tự phúc thẩm theo đơn kháng cáo tăng mức hình phạt tù và nâng mức bồi thường trách nhiệm dân sự của anh Bùi Văn Ngành (SN 1978), trú tại xóm Bèo, xã Đa Phúc (Yên Thủy) đối với Bùi Ngọc Huân (SN 1981), trú tại xã Lạc Lương (Yên Thủy) sau khi bị TAND huyện Yên Thủy đưa ra xét xử về hành vi "Cố ý gây thương tích”.


Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã bác toàn bộ phần trách nhiệm hình sự, giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo Bùi Ngọc Huân như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt; buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường thêm số tiền 20 triệu đồng cho phía bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Ngọc Huân và Bùi Văn Lực, Bùi Văn Linh, Bùi Văn Sỹ (cùng trú tại huyện Lạc Sơn) có quan hệ quen biết từ trước. Vào khoảng 9 giờ ngày 25/6/2021, Huân cùng với Lực, Linh và Sỹ đi chơi uống nước với nhau. Trên đường đi, Lực nói với Huân đi đến nhà anh Bùi Văn Ngành xem có tiền không để đòi vì trước đây anh Ngành có vay tiền của Lực, Lực nhiều lần đến hỏi nhưng anh Ngành chưa trả, Huân đồng ý. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Huân và Lực đi đến nhà của anh Ngành, khi đến nơi Huân xuống xe đi vào gặp anh Ngành để nói chuyện thì anh Ngành lấy xe mô tô ở sân định bỏ đi. Thấy vậy Lực đi vào và chặn phía trước xe của anh Ngành lại. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại về số tiền nợ, anh Ngành rút chìa khóa xe mô tô đi vào nhà thì bị Huân kéo lại và dùng tay đánh 2 nhát vào vùng mặt của anh Ngành, sau đó đi ra ngoài xe ô tô ở cổng.

Lúc này, Linh và Sỹ cũng vừa đến, Sỹ đi vào nhà thì anh Ngành nhặt 1 viên gạch ở sân để dọa Lực và Sỹ. Sau đó, anh Ngành và Lực tiếp tục lời qua tiếng lại, anh Ngành vào trong nhà cầm 1 con dao bằng kim loại đi ra và nói "Đứa nào vào nhà tao, tao chém” nhưng không chém ai mà bỏ dao xuống rồi tiếp tục nói chuyện với Lực. Sau đó Lực và Sỹ lôi anh Ngành ra ngoài cổng nói chuyện thì vợ con anh Ngành can ngăn nên anh Ngành đi vào phía bên trong. Thấy vậy, Bùi Ngọc Huân giữ anh Ngành lại dùng đầu gối chân phải lên gối đánh 3 - 4 nhát vào phần ngực, hông và phía sau lưng của anh Ngành. Hậu quả anh Ngành bị thương tích phải đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy, đến ngày 30/6/2021 thì chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 151/TgT, ngày 21/7/2021 của Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%. Cáo trạng số 44/CT-VKS-YT, ngày 26/11/2021 của Viện KSND huyện Yên Thủy truy tố bị cáo Bùi Ngọc Huân về tội "Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tại bản án số 03/2022/HS-ST, ngày 19/1/2022, TAND huyện Yên Thủy đã căn cứ khoản 1 Điều 134; Điều 38; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Bùi Ngọc Huân 18 tháng tù (cho hưởng án treo). Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền chi phí  cho việc cứu chữa, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe, bồi thường tổn thất tinh thần, tổng cộng là 41.153.000 đồng.

Cho rằng mức án trên là quá nặng, anh Bùi Văn Ngành đã làm đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm tăng hình phạt và buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù có điều kiện; yêu cầu xem xét và khởi tố hành vi cố ý gây thương tích của Bùi Văn Lực, Bùi Văn Sỹ, Bùi Văn Linh với vai trò đồng phạm; tăng mức bồi thường cho bị hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã bác toàn bộ phần kháng cáo về phấn trách nhiệm hình sự, giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt; chấp nhận kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thêm cho phía bị hại số tiền 20 triệu đồng.


P.V

Các tin khác


Truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng, bắn người ở Hải Dương

Khoảng 20 giờ ngày 7/6, tại tiệm vàng Đức Nam ở xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ bắn người, cướp tài sản.

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 1h45' ngày 6/6, tại khu 7, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 20M2 - 6889 di chuyển hướng Cao Phong đi TP Hòa Bình có biểu hiện nghi vấn phạm tội ma túy nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Người đàn ông ngồi phía sau xe làm rơi 1 bọc nilon màu đen chứa chất bột màu trắng ra lề đường. Ngay lập tức tổ công tác chia thành 1 tổ trông giữ đồ vật vừa rơi ra, 1 tổ tiếp tục truy đuổi khoảng 20m thì khống chế, bắt giữ được các đối tượng.

Nỗ lực thiết lập “vùng xanh” trên không gian mạng

(HBĐT) - Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, một số đối tượng xấu, phần tử cơ hội chính trị, chống đối... đã đăng tải, chia sẻ hàng nghìn video và bài viết có nội dung chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo các cấp gây bức xúc trong Nhân dân... Như dịp 30/4, 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, các đối tượng đã đăng tải, chia sẻ 145 video, bài viết xuyên tạc, có nội dung chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng (KGM), trong số đó có cả các đối tượng phản động, bất mãn trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Cao Phong: Trích xuất dữ liệu camera an ninh, xử lý tài xế ô tô lạng lách nguy hiểm trên đường

(HBĐT) - Ngày 7/6, thông tin từ Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa triệu tập Nguyễn Văn K (SN 1996), trú tại xã Bắc Phong (Cao Phong) đến trụ sở để làm việc về hành vi điều khiển phương tiện gây mất an toàn giao thông.

Công an TP Hòa Bình: Phát hiện, thu giữ hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ

(HBĐT) - Ngày 7/6, Công an TP Hòa Bình cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng kinh doanh hàng hóa là thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn.

Phường Phương Lâm vận động hộ gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm

(HBĐT) - Sáng 7/6, UBND phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) tổ chức lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 02-QĐ/CCXD của UBND thành phố Hòa Bình đối với hộ gia đình ông Lê Quốc Thịnh, tại khu Thủy Sản. Song, thông qua tuyên truyền, hộ ông Lê Quốc Thịnh đã tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục