(HBĐT) - "Lúc bình thường họ cũng hiền lành, nhưng khi lên cơn chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra...”, bác sỹ Lâm Ngọc Tĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh chia sẻ.


Thời điểm trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội giết người, Bùi Văn H., trú tại xã Sào Báy (Kim Bôi) bị mắc bệnh rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy.

Bỗng chốc trở thành... sát nhân máu lạnh

Cho đến bây giờ, khi kể lại, nhiều người dân xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) vẫn còn nguyên cảm giác hãi hùng khi thấy Bùi Văn M. (SN 1982) dùng gậy đánh chết rồi kéo xác chị dâu là Bùi Thị S. (SN 1983) ra ngoài đường. Theo người thân trong gia đình, M. mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng nhiều năm, mỗi khi lên cơn đều có hành vi gây nguy hiểm cho người khác. Trước đó, tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) cũng xảy ra vụ án đau lòng khi ông Bùi Văn K. (SN 1956) bị chính con trai là Bùi Văn X. (SN 1989) cầm dao chém nhiều nhát làm ông K. tử vong vì tưởng ông là... cọp dữ. Mới đây, ngày 19/9/2022, TAND tỉnh đưa ra xét xử bị cáo Bùi Văn H. (SN 1990), trú tại xã Sào Báy (Kim Bôi) về tội "giết người”. Nạn nhân của Bùi Văn H. chính là chị gái ruột. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, thời điểm trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Bùi Văn H. bị mắc bệnh rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma túy, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi...

Để người tâm thần không trở thành... hung thần

Từ năm 2012 - 2022, toàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ án do người tâm thần gây ra với các loại tội như: giết người, hiếp dâm, hủy hoại tài sản... Đáng nói, trong đó có 2 vụ con giết mẹ đẻ, 2 vụ chồng giết vợ, 1 vụ con giết bố đẻ, 1 vụ em giết chị, 1 vụ bố giết con, 1 vụ em chồng giết chị dâu. Bác sỹ Vũ Trung Thành, Trưởng khoa Tâm thần, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Bệnh tâm thần do hoạt động não bị rối loạn gây nên những biến đổi bất thường về lời nói, tác phong, hành vi, tình cảm. Toàn tỉnh hiện có trên 2.000 bệnh nhân tâm thần phân liệt, trên 1.000 bệnh nhân động kinh, 34 bệnh nhân trầm cảm đang được điều trị bằng thuốc uống hàng ngày. Số bệnh nhân điều trị ổn định đạt 91 - 93%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bệnh nhân sử dụng thuốc không đều, bỏ điều trị, rối loạn hành vi mãn tính. Đặc biệt, đối tượng mắc các bệnh về tâm thần do sử dụng chất kích thích như rượu hoặc ma túy gây ra tình trạng loạn thần, ảo giác có xu hướng gia tăng. Đây là nhóm đối tượng dễ mất kiểm soát hành vi dẫn đến những vụ án đau lòng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người mắc bệnh tâm thần phạm tội là do gia đình, xã hội không quản lý, theo dõi, thiếu chăm sóc, điều trị thường xuyên. Mặt khác, số lượng người tâm thần chưa được đưa vào danh sách quản lý, cấp thuốc điều trị đang sinh sống tại cộng đồng còn nhiều, xã hội còn định kiến với bệnh tâm thần; có gia đình từ chối cung cấp thông tin hoặc giấu tình trạng của người bệnh...

Thời gian qua, Công an huyện Cao Phong đã triển khai thí điểm mô hình "Quản lý, giúp đỡ, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần gây mất ANTT trên địa bàn huyện”. Thượng tá Trần Đăng Khoa, Trưởng Công an huyện cho biết, trên địa bàn huyện có 158 người mắc bệnh tâm thần, gồm 96 người tâm thần, 55 người động kinh, 7 người trầm cảm. Sau khi triển khai, mô hình quản lý, giúp đỡ, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần gây mất ANTT mang lại hiệu quả thiết thực. Các trường hợp mắc bệnh được quản lý chặt chẽ tại cơ sở, được theo dõi, thăm khám bệnh đầy đủ theo quy định. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng ngày càng nâng cao, tích cực hợp tác quản lý người tâm thần tại cộng đồng. Cùng với triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần phạm tội, gây mất ANTT, Công an huyện tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tạo việc làm, hỗ trợ nguồn vốn giúp người mắc bệnh tâm thần ổn định cuộc sống, tham gia vào các hoạt động tại cộng đồng. Nhờ vậy, đến nay, các trường hợp mắc bệnh tâm thần có biểu hiện tiến bộ, không xảy ra vụ việc gây mất ANTT hay người tâm thần vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Theo đồng chí Đinh Thế Hệ, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh: Để giải quyết vấn đề người tâm thần trong cộng đồng gây án, đòi hỏi vai trò quan trọng của gia đình cùng lực lượng y tế cơ sở, chính quyền địa phương. Khi trên địa bàn hoặc gia đình báo có người tâm thần, trạm y tế, chính quyền cơ sở cần tổ chức các đợt kiểm tra đánh giá năng lực, hành vi của người bệnh, cấp thuốc cho họ nếu trong diện điều trị ngoại trú. Trường hợp bệnh nhân quá nặng cần chuyển cơ sở y tế cao hơn để có biện pháp xử lý.

Theo bác sỹ Lâm Ngọc Tĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh: Nếu bệnh nhân tâm thần được gia đình giám sát chặt chẽ, cho uống thuốc đều đặn sẽ giảm thiểu nguy cơ gây nguy hại cho gia đình, cộng đồng. Rối loạn tâm thần dù nặng hay nhẹ đều làm giảm chất lượng cuộc sống, dễ gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, các cơ quan chức năng, hệ thống y tế địa phương cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục sức khỏe để người dân hiểu về các loại bệnh tâm thần, cách phòng tránh, điều trị, chăm sóc. "Vai trò của người nhà hết sức quan trọng vì gần gũi nhất với người bệnh. Gia đình chấp hành tốt chỉ định của thầy thuốc, cho bệnh nhân uống thuốc đều, sau một thời gian điều trị hầu hết bệnh nhân có tiến triển tốt...” - bác sỹ Lâm Ngọc Tĩnh nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Điều khiển xe mô tô lạng lách, quay video tung lên mạng, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đinh Văn D. (SN 2003), trú tại xã Mai Hịch 7,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật

Thời gian qua, trước một số thông tin về việc quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐT) Trung Minh A thuộc phường Trung Minh (TP Hòa Bình) chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có ý kiến phản hồi và khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh và nhà đầu tư (NĐT) đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng...

Bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương cán bộ Công an xã Vũ Bình

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị vừa truy bắt nhanh đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục