Ngày 13/11, thông tin từ Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, ông Châu Việt Tha - Giám đốc Sở Nội vụ đã ký công văn gửi UBND huyện Phong Điền đề nghị thu hồi quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền.

Theo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, căn cứ báo cáo của UBND huyện Phong Điền về việc tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Thanh Hoàng do nội dung đăng trên Facebook cá nhân, Sở Nội vụ cho rằng UBND huyện Phong Điền trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân, khẩn trương xác minh, làm rõ để kịp thời chấn chỉnh là phù hợp. Tuy nhiên, việc ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác là chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 81, Luật Cán bộ công chức năm 2008.

Do đó, Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Phong Điền thu hồi quyết định tạm đình chỉ và khẩn trương tiến hành xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định hiện hành có liên quan.

Như tin đã đưa, ngày 5/11, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) bị Chủ tịch UBND huyện ký quyết định tạm đình chỉ công tác. Vụ việc bắt nguồn khi ông Hoàng đăng trên Facebook cá nhân nội dung: "Nếu nói ẩm thực tầm của một tỉnh, hay thành phố mà có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa”. Đến tối cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hoàng đã gỡ bỏ nội dung này trên Facebook.


Từ 22 - 27/10/2022, tại Cần Thơ diễn ra lễ hội văn hóa ẩm thực với chủ đề "1.000 món ngon xưa và nay”. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Trước đó, từ ngày 22 - 27/10, Khu du lịch sinh thái Ông Đề (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) tổ chức Lễ hội văn hóa, ẩm thực 1.000 món ăn ngon xưa và nay. Nên nhiều ý kiến cho rằng, nội dung mà ông Nguyễn Thanh Hoàng đăng trên Facebook là ám chỉ lễ hội tại Khu du lịch sinh thái này.

Sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền họp và mời ông Nguyễn Thanh Hoàng đến trao quyết định đình chỉ công tác 15 ngày, từ ngày 10 - 24/11. Lý do là ông Nguyễn Thanh Hoàng đang trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật về việc đăng tin trên mạng xã hội có nội dung không phù hợp, thiếu chuẩn mực gây bức xúc trong đơn vị hoạt động du lịch và dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển du lịch của huyện. Quyết định cũng yêu cầu ông Nguyễn Thanh Hoàng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhiệm vụ được giao lại cho Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng cho biết, trong nội dung đăng trên trang Facebook, ông chưa khẳng định là lễ hội nào, ai tổ chức, ở đâu và tỉnh nào. Mục đích đăng chỉ để khu du lịch rút kinh nghiệm vì đã quảng bá sai sự thật. Ông nhận thấy mình không có sai phạm gì về Luật An ninh mạng và quy định phát ngôn trên mạng xã hội.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục