Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1992, trú tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng còn lại cùng bị khởi tố tội đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1990 và Đàm Văn Tám, sinh năm 1985, cùng trú tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Hoàng Văn Hải, sinh năm 1991 và Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1981, cùng trú tại xã Vạn Trạch; Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1990, trú tại xã Nam Trạch cùng huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Mai Hoàng Vũ, sinh năm 1979, trú tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet dưới hình thức cá độ các trận bóng đá trong khuôn khổ World Cup 2022.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản cá độ khác nhau sau đó thiết lập, phân chia thành các tài khoản cấp thấp hơn rồi cung cấp cho các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra cho thấy, website này có máy chủ đặt tại nước ngoài do đối tượng người Việt Nam ở Đài Loan (Trung Quốc) liên kết với các đối tượng ở trong nước để tổ chức cá độ bóng đá. Trong đó, nổi lên một nhóm đối tượng ở Tuyên Quang, Quảng Bình và Quảng Trị.

Tuy nhiên, việc thu thập thông tin về nhóm đối tượng này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Với quyết tâm làm rõ đường dây cá độ liên tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, buộc các đối tượng phải khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình với tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TheoNhanDan


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục