(HBĐT) - Ngày 9/1, Công an tỉnh tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân (1948 - 2023). Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Công an tỉnh và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã, đang công tác trong lực lượng hậu cần - kỹ thuật Công an tỉnh qua các thời kỳ.


Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân. 

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, đội ngũ làm công tác hậu cần - kỹ thuật trong lực lượng Công an tỉnh thường xuyên chăm lo giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ theo quy định; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, chu cấp, giải quyết kinh phí để góp phần xây dựng, chỉnh trang trụ sở làm việc, nơi tiếp dân, kho, bãi để tang vật cho các đơn vị ngày càng khang trang hơn; giải quyết xăng xe, bổ sung, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật, góp phần quan trọng vào thành công các hội thi, hội thao, huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, thời gian qua, Phòng Hậu cần, Bệnh xá Công an tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19 trong lực lượng Công an tỉnh, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiệu quả.

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo hậu cần - kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu, hoạt động hàng ngày cho toàn lực lượng,những năm qua, cán bộ, chiến sỹ làm công tác y tế, hậu cần - kỹ thuật trong Công an tỉnh tích cực hướng về cơ sở, hoạt động tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng, cùng các đơn vị, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện thăm, giao lưu, tặng quà, chia sẻ khó khăn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, giúp đồng bào nghèo, xây tặng lớp học cho trẻ em ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, động viên bệnh nhân trong các bệnh viện, trẻmồ côi, cơ nhỡ trung tâm bảo trợ xã hội; tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sởđể lạiấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Với những thành tích đó, trong những giai đoạn đã qua,Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Hàng năm, nhiều lượt tập thể, tổ, đội và cán bộ, chiến sỹ làm công tác hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân các cấp trong tỉnh được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và các huyện ghi nhận, trao thưởng nhiều bằng khen, giấy khen các loại. 

 

 

Nguyễn Hùng
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục