(HBĐT) - Từng là địa bàn phức tạp về tội phạm trật tự xã hội, xã Cuối Hạ từng bước thoát khỏi địa bàn trọng điểm, trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Kim Bôi. Để đạt mục tiêu "3 giảm” (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm người nghiện), xã Cuối Hạ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đột phá là xây dựng mạng lưới an ninh, trật tự (ANTT), khơi dậy sức mạnh nội lực từ Nhân dân.


Công an xã Cuối Hạ (Kim Bôi) tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn.

Là lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT, Công an xã Cuối Hạ nắm chắc địa bàn, tham mưu Đảng ủy, UBND xã nhiều giải pháp đảm bảo ANTT, phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bởi theo các anh, chỉ khi phát huy sức mạnh của người dân thì khi đó, người dân mới ủng hộ, giúp đỡ để công an hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, công an phải là bạn của dân, đồng hành cùng Nhân dân "khi dân cần, khi dân khó có công an”. Để xây dựng thế trận lòng dân, Công an xã xây dựng mạng lưới ANTT rộng khắp, lựa chọn hạt nhân nòng cốt trong các mô hình tự quản. Duy trì 10 tổ hòa giải, 10 tổ tuần tra, 10 tổ phòng cháy, chữa cháy cơ sở, 11 tổ bảo vệ cơ quan, đơn vị. Công an xã đổi mới phương thức tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm. Theo đó, chủ động thiết lập kết nối zalo tới từng khu dân cư, hộ gia đình để lắng nghe phản ánh của Nhân dân, nhất là những thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội, những biểu hiện vi phạm pháp luật để kịp thời giải quyết. 

Nhằm chủ động các giải pháp phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, năm 2022 và những tháng đầu năm nay, lực lượng Công an xã phối hợp các tổ tuần tra và dân quân địa phương tổ chức 65 lượt tuần tra vũ trang, gọi hỏi trên 150 lượt đối tượng quản lý tại địa bàn cơ sở, tổ chức 9 buổi tuyên truyền, biên tập đăng tải 15 tin, bài phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, thu hút trên 2.000 người tham gia. Vận động thu hồi 5 khẩu súng các loại, 0,4 kg viên đạn, 5 xung kích điện; lập 3 hồ sơ quản lý, giáo dục tại địa phương, 2 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, 11 đối tượng chấp hành án treo, 16 đối tượng nghiện ma túy quản lý tại xã, 9 đối tượng cai nghiện bằng methadone, 31 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Tập trung rà soát các đối tượng nghiện, đối tượng nghi vấn phạm tội để kịp thời răn đe, giáo dục. Công an xã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về ANTT. Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm nay, Công an xã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Kim Bôi bắt giữ 4 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, 7 vụ đánh bạc, 2 vụ gây rối trật tự công cộng. 

Đặc biệt, với nghiệp vụ sắc bén, các đồng chí đã trực tiếp điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của anh Bùi Văn Lệ, sinh năm 1989, trú tại xóm Thượng, xã Cuối Hạ về việc anh bị kẻ gian lấy trộm chiếc điện thoại Redmi Note 11 (trị giá trên 2 triệu đồng), các đồng chí đã triển khai kế hoạch xác minh, làm rõ. Qua điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn nổi lên đối tượng Bùi Quang Minh, sinh năm 1999, trú tại xóm Thượng. Công an xã đã triệu tập Bùi Quang Minh để đấu tranh. Với chứng cứ sắc bén, tài liệu chặt chẽ, Bùi Quang Minh đã cúi đầu nhận tội. Đây chỉ là một trong nhiều vụ tiêu biểu Công an xã Cuối Hạ đã trực tiếp điều tra, khám phá thành công. Với những thành tích xuất sắc, 2 năm liên tục (2021 - 2022), Công an xã Cuối Hạ đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng”, nhiều cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. 

    Như Hùng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục