(HBĐT) - Ngày 1/8, Công an huyện Lương Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đây là 2 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự về nhiều tội danh khác nhau.

Trước đó, vào sáng 31/7/2023, Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Thực, trú tại xã Thanh Cao về việc: Khoảng 8h30' ngày 28/7/2023, anh Thực điều khiển xe mô tô nhãn hiệu honda Wave Alpha, biển kiểm soát 28G1-172.94 đi từ nhà đến khu vực thôn Chợ Bến rồi dựng xe ven đường vào chợ mua đồ. Sau khi vào chợ khoảng 30 phút, anh Thực quay ra lấy xe thì thấy chiếc xe trị giá khoảng 15 triệu đồng "không cánh mà bay”. Anh Thực đã đến Công an xã Thanh Cao trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thanh Cao khẩn trương điều tra, làm rõ. Các trinh sát tiến hành rà soát đối tượng nghi vấn, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha, nghiện ma tuý... để khoanh vùng, xác định đối tượng có biểu hiện bất thường. Công an xã Thanh Cao phát động người dân tố giác tội phạm, cung cấp thông tin quan trọng phục vụ công tác điều tra, phá án. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do khu vực chợ có nhiều người qua lại, phạm vi rà soát rộng, người dân sơ hở, mất cảnh giác.

Trên cơ sở đánh giá sự việc, các trinh sát mở rộng đối tượng rà soát đến các địa phương lân cận của thành phố Hà Nội. Với nghiệp vụ sắc bén, tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự hỗ trợ của người dân, khoảng 16h cùng ngày, các trinh sát xác định 2 đối tượng nghi vấn gồm: Nguyễn Thế Hân, sinh năm 1973 và Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1975, cùng trú tại Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội. Tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, tập trung đấu tranh những mâu thuẫn trong lời khai của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đây là 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về nhiều tội danh. Đối tượng Nguyễn Thế Hân từng có 6 tiền án, đối tượng Nguyễn Văn Xuân từng có 3 tiền án.

Hiện, Công an huyện Lương Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ truy tố đối tượng trước pháp luật.

Như Hùng
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục