Tháng 7/2023 (tính từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/7/2023), toàn quốc xảy ra 958 vụ tai nạn giao thông, làm chết 563 người.


Ảnh minh họa

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tháng 7/2023 (tính từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/7/2023), toàn quốc xảy ra 958 vụ tai nạn giao thông, làm chết 563 người và làm bị thương 646 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022 tăng 103 vụ (12,05%), tăng 73 người chết (14,9%), tăng 71 người bị thương (12,35%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 952 vụ, làm chết 558 người, bị thương 646 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 118 vụ (14,15%), tăng 83 người chết (17,47%), tăng 75 người bị thương (13,13%).

Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương; giảm 15 vụ (78,95%), giảm 11 người chết (73,33%), giảm 4 người bị thương (100%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết, không có người bị thương không, không thay đổi về số vụ, số người bị thương nhưng tăng 1 người chết so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến hàng hải xảy ra 1 vụ, không có người chết và bị thương, không thay đổi cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 7/2023, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 43 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 2 sự cố mức C và 10 sự cố mức D, tăng 1 sự cố so với cùng kỳ năm 2022. Một sự cố đang điều tra nguyên nhân, 11 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 1 sự cố do thời tiết.

Tính chung 7 tháng năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến 14/7/2023), toàn quốc xảy ra 5.928 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.428 người, bị thương 4.117 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 659 vụ (10%), giảm 411 người chết (10,71%), giảm 143 người bị thương (3,36%).

Trong số này, đường bộ xảy ra 5.858 vụ, làm chết 3.379 người, bị thương 4.104 người, giảm 642 vụ (9,88%), giảm 370 người chết (9,87%), giảm 138 người bị thương (3,25%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 52 vụ, làm chết 38 người, bị thương 13 người, giảm 9 vụ (14,75%), giảm 7 người chết (15,56%), giảm 2 người bị thương (13,33%); đường thủy xảy ra 13 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương, giảm 8 vụ (38,1%), giảm 24 người chết (72,73%) và giảm 3 người bị thương (100%); hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ, số người bị thương nhưng giảm 10 người chết và mất tích (83,33%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê, 7 tháng qua xảy ra 54 tai nạn, sự cố hàng không, trong đó có 1 vụ tai nạn (mức A), 53 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (1 mức B, 4 mức C và 48 mức D). So với 7 tháng của năm 2022, giảm 13% số tai nạn, sự cố.

Vụ tai nạn và một sự cố mức B hiện đang trong quá trình điều tra; 42 sự cố xảy ra do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay; 9 sự cố do con người (3 do tổ lái, 4 do nhân viên mặt đất, 1 do nhân viên kỹ thuật, 1 do hành khách) và 1 sự cố do thời tiết.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục