(HBĐT) - Qua thống kê, từ năm 2019 đến hết tháng 8/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ hủy hoại tài sản là cây trồng, vật nuôi và  sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, năm 2019 xảy ra 4 vụ, năm 2020 xảy ra 2 vụ, năm 2021 xảy ra 2 vụ, năm 2022 xảy ra 1 vụ, 8 tháng năm 2023 xảy ra 3 vụ. 


Lực lượng chức năng kiểm đếm diện tích cây trồng bị một số người dân hủy hoại tại xóm Ba Lầm, xã Nuông Dăm (Kim Bôi), xảy ra ngày 5/9/2021. Ảnh tư liệu

Từ lén lút đến công khai

Phát hiện con bò 2 năm tuổi trị giá khoảng 12 triệu đồng của gia đình bị chết tại nương nhà hàng xóm, anh Hà Văn Ch., xóm Pheo, xã Cun Pheo (Mai Châu) đã báo cáo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng làm rõ con bò của gia đình anh Hà Văn Ch. bị chết do ngộ độc ure, người đầu độc là Hà Thị Nh. Với hành vi hủy hoại tài sản, Hà Thị Nh. bị Toà án nhân dân huyện Mai Châu xử phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo... Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị khởi tố, đưa ra xét xử và xử phạt tù về hành vi hủy hoại tài sản trong nông nghiệp. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cố ý hủy hoại tài sản là cây trồng, vật nuôi và các sản phẩm nông nghiệp gây thiệt hại lên tới cả trăm triệu đồng. Vấn nạn này trở thành thực trạng nhức nhối trong xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Qua thống kê, từ năm 2019 đến hết tháng 8/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ hủy hoại tài sản là cây trồng, vật nuôi và  sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, năm 2019 xảy ra 4 vụ, năm 2020 xảy ra 2 vụ, năm 2021 xảy ra 2 vụ, năm 2022 xảy ra 1 vụ, 8 tháng năm 2023 xảy ra 3 vụ. Điển hình như vụ phun thuốc diệt cỏ triệt hạ hàng chục cây cam, quýt đang chuẩn bị thu hoạch của gia đình chị Lê Thị H. ở khu 7, thị trấn Cao Phong (Cao Phong); vụ đổ thuốc trừ sâu vào ao cá của gia đình ông Hà Văn N. ở xã  Nà Phòn (Mai Châu) gây thiệt hại hàng chục triệu đồng; vụ chặt phá khoảng 800 gốc mía trồng được 5 tháng của gia đình chị Trịnh Thị Th., xã Mỹ Hòa (Tân Lạc); vụ gia đình bà Phạm Thị H, tổ 10, phường Dân Chủ (TP Hoà Bình) bị kẻ xấu đầu độc làm chết 3 con bò trị giá khoảng 70 triệu đồng; vụ việc Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình phát hiện khoảng 3.000 cây bạch đàn trồng tại khu vực đồi H9, thuộc tổ 4, phường Kỳ Sơn (TP Hoà Bình) bị phá hoại gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Hoặc như ngày 6/3/2023, Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Đông, trú tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) về việc tại vườn của gia đình ở thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn bị kẻ gian xâm hại chặt phá 18 cây mít, 3 cây bưởi Diễn, 2 cây hồng xiêm, 1 cây chay, tổng trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng. Ngày 5/5/2023, Công an huyện Kim Bôi tiếp nhận vụ việc tại xóm Mý Đông, xã Mỵ Hòa, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, Bùi Thanh Hương và Bùi Văn Giáp, cùng trú tại xóm Đồng Hòa, xã Mỵ Hòa đã nhổ 42 cây bưởi của gia đình ông Phạm Ngọc Thủy, trú ại xóm Mý Đông trị giá khoảng 5,5 triệu đồng...

Tác động lớn nhưng khó đấu tranh, xử lý

Đối với những vụ việc đã rõ, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã, đang có các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với những vụ việc diễn ra lén lút thì việc đấu tranh, giải quyết, xử lý gặp nhiều khó khăn. Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, hành vi hủy hoại tài sản, chặt phá cây nông nghiệp, đầu độc, triệt hạ vật nuôi là hành vi rất đáng lên án. Vấn đề này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế về lâu dài cho các gia đình nạn nhân mà còn nhiều bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất ổn định an ninh trật tự ở cơ sở. Tuy vậy, công tác đấu tranh, điều tra, làm rõ các vụ việc còn gặp không ít khó khăn. Các đối tượng thường lén lút thực hiện vào ban đêm, lợi dụng lúc vắng người. Trong quá trình điều tra, về phía người bị hại cũng chưa thông tin đầy đủ về các mối quan hệ, mâu thuẫn xã hội cho lực lượng Công an phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ. Thế nên các vụ việc hủy hoại tài sản nông nghiệp xảy ra trên địa bàn tỉnh còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong thực tế, nhiều vụ việc hủy hoại tài sản nông nghiệp có thể liên quan đến những mâu thuẫn tranh chấp đất đai, trả thù cá nhân hoặc bức xúc do việc chăn thả gia súc gây ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân. Do vậy, "để làm tốt công tác phòng ngừa, không để tái diễn tình trạng này thì cấp ủy, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn phát sinh, vướng mắc ngay từ cơ sở; giữ vững ổn định an ninh nông thôn. Người dân khi chăn thả gia súc cần có người giám sát, trông coi cẩn thận, không để gia súc vào khu vực sản xuất phá hoại cây trồng. Có như vậy mới góp phần giải quyết dứt điểm vấn nạn này” - Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh. 


Mạnh Hùng


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục