Ngày 11/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Bùi Tuấn Khanh (SN 2005), trú tại xóm Cụ, xã Thanh Hối (Tân Lạc); Nguyễn Công Linh (SN 2004), trú tại xóm Máy 4, xã Hòa Bình (thành phố Hòa Bình). Trước đó, các bị cáo này đã bị TAND thành phố Hòa Bình xét xử và tuyên phạt các mức án khác nhau về tội "Cướp tài sản”.


Các bị cáo Bùi Tuấn Khanh, Nguyễn Công Linh tại phiên tòa hình sự phúc thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Tuấn Khanh, Nguyễn Công Linh và Dương Thế Trung (SN 2006), trú tại xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa (thành phố Hòa Bình) là những người không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu, trong các ngày 9/8, 11/8 và 12/8/2024, Bùi Tuấn Khanh, Nguyễn Công Linh và Dương Thế Trung đã 4 lần thực hiện hành vi "cướp tài sản” của những người đi đường là những phụ nữ đi chợ bán hàng vào buổi sáng sớm hoặc những lúc vắng người qua lại trên các tuyến đường thành phố Hòa Bình. Trong quá trình gây án, các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để đe dọa nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Vụ việc do các đối tượng trên gây ra sau đó đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo Bùi Tuấn Khanh, Nguyễn Công Linh, Dương Thế Trung đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của bản thân. Khai nhận của các đối tượng phù hợp với các tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra. Với hành vi phạm tội nêu trên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình đã truy tố Bùi Tuấn Khanh, Nguyễn Công Linh, Dương Thế Trung về tội "Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168, Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Tuấn Khanh 7 năm, 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Công Linh 7 năm tù.

Cho rằng mức án trên quá nặng, Bùi Tuấn Khanh và Nguyễn Công Linh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo này đã nhận rõ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bản thân gây nguy hiểm cho xã hội nên đã tự nguyện rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Trong vụ án này, Bùi Tuấn Khanh là người có nhân thân xấu. Năm 2022, đối tượng đã bị Công an phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình xử phạt về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến ngày 27/5/2024, Khanh tiếp tục có hành vi tương tự và đã bị Công an huyện Tân Lạc xử lý vi phạm hành chính.


P.V

Các tin khác


Cao điểm chống buôn lậu: Liên tiếp phát hiện vận chuyển lậu điện thoại thông minh qua đường hàng không

Ngày 8/6, Cục Hải quan cho biết vừa phát hiện liên tiếp hai vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến mặt hàng điện thoại thông minh vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Giải đáp pháp luật: Điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Bà Đinh Thị Thảo (TP Hoà Bình) hỏi: Đề nghị cho biết quy định điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như thế nào?

Nhân rộng mô hình nhà trường an toàn không có ma túy

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc nhân rộng mô hình nhà trường an toàn không có ma túy trên địa bàn tỉnh, đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trong cơ sở giáo dục, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phòng chống ma túy (PCMT) trong học đường.

Triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền

Ngày 6/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Xét xử 31 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

Trong 3 ngày (từ 3 - 5/6), Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 31 bị cáo trong chuyên án 923P - đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn công nghệ cao, hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Đây là một trong những chuyên án lớn, phức tạp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Hai bị cáo nhận 10 năm tù vì đánh người làm tổn thương 38% sức khỏe

Ngày 5/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo Nguyễn Thế Mạnh (SN 1990) và Đinh Huy Quang (SN 2000), cùng trú tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình. Trước đó, TAND thành phố Hòa Bình đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mỗi bị cáo 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục