Một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực khai thác mỏ đá của Công ty TNHH Trung Dũng (gọi tắt là Công ty Trung Dũng) ở xóm Trang, xã Hợp Phong (Cao Phong). Vụ sạt lở khiến hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống chân núi, vùi lấp vườn cây ăn quả của người dân, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại trên tuyến đường liên xã chỉ cách khu vực sạt lở vài chục mét. Sự cố trên một lần nữa dấy lên hồi chuông "cảnh báo đỏ” về vấn đề mất an toàn trong khai thác khoáng sản (KTKS), đặc biệt tại những cơ sở có hồ sơ vi phạm như mỏ khai thác đá này.


Trên tuyến đường liên xã qua khu vực sạt lở nguy hiểm còn đá rơi nhưng không có người canh gác. Ảnh chụp ngày 9/6/2025.


Anh Nguyễn Duy Linh chưa hết bàng hoàng sau vụ sạt lở khi một lượng lớn đá núi văng vào phá nát vườn cây của gia đình. Ảnh chụp ngày 9/6/2025

Núi sạt, đá đổ, dân lo sợ, lãnh đạo xã dửng dưng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng và người dân khu vực xung quanh, khoảng 21h15 ngày 7/6/2025, một vạt núi lớn tại khu vực mỏ khai thác đá của Công ty Trung Dũng bất ngờ đổ sập. Khối lượng đá khổng lồ, ước tính lên tới hàng nghìn m3 đổ xuống sườn núi, tạo thành một bãi đá ngổn ngang, phá hủy hoàn toàn khu vực phía dưới chân núi. Ngay sát mỏ đá là vườn cây của gia đình anh Nguyễn Duy Linh. Vườn rộng 2ha, chủ yếu trồng cam Canh và hoa ngọc lan, nhiều điểm gần như bị xóa sổ bởi đá lăn, gây thiệt hại lớn cả về kinh tế lẫn tinh thần.

Không chỉ gây hư hại cho tài sản của người dân, đá sạt lở còn tràn lấp khu vực triển khai dự án xây dựng tuyến đường liên xã, đoạn cách mỏ đá chỉ vài chục mét. Công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, phần còn lại chủ yếu chạy qua khu vực sát với mỏ khai thác đá của Công ty Trung Dũng đang chuẩn bị thi công. Việc hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống mặt bằng xây dựng ảnh hưởng nghiêm trọng tiến độ thi công cũng như an toàn công trình. Ông Bùi Văn Lừng, Trưởng xóm Quáng Ngoài, xã Hợp Phong cho biết: Tuyến đường này giúp bà con đi lại thuận tiện, rút ngắn thời gian, khoảng cách từ thị trấn Cao Phong và các xóm về trung tâm xã. Giờ đá sạt lấp chưa biết bao giờ mới thông đường.

Theo đồng chí Đinh Văn Duẩn, Chánh Văn phòng UBND huyện Cao Phong, ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, UBND huyện đã có Công văn số 187 chỉ đạo UBND xã Hợp Phong tổ chức cắm biển cảnh báo; đề nghị Công ty Trung Dũng bố trí người cùng lực lượng chức năng địa phương canh gác, cấm người và phương tiện di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tuy nhiên, thời điểm phóng viên có mặt, tại khu vực sạt lở vẫn có hiện tượng đá lăn từ trên cao xuống, nguy cơ tiếp tục sạt lở nhưng không có lực lượng canh gác, người dân và phương tiện vẫn di chuyển ngay sát hiện trường sạt lở, cách nhau chưa đến chục mét. Không chỉ vậy, một số công nhân Công ty Trung Dũng làm việc tại mỏ đá còn tụ tập ngay trong khuôn viên nhà điều hành - nơi vừa bị những viên đá nặng hàng chục tấn từ trên cao trượt sạt xuống làm đổ sập một phần công trình.

Mặc dù nguy cơ sạt lở hiện hữu rất cao, nhưng khi trao đổi về những biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, bố trí lực lượng canh gác, ông Bùi Quang Bệ, Chủ tịch UBND xã Hợp Phong lại cho rằng "rất khó huy động lực lượng”, và "chưa có văn bản chỉ đạo cụ thể từ cấp trên nên xã chưa triển khai, bố trí lực lượng để canh gác, không cho người và phương tiện đi qua khu vực sạt lở nguy hiểm”.

Vụ sạt lở này không phải lần đầu tiên mỏ đá Trung Dũng bị nêu tên vì những sai phạm trong khai thác. Ngày 5/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 668/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty Trung Dũng - đơn vị chủ quản mỏ đá 433 triệu đồng. Trong đó, riêng lỗi "không thực hiện khai thác theo thiết kế mỏ” bị phạt 170 triệu đồng. Dù phía doanh nghiệp khẳng định đã khắc phục vi phạm theo yêu cầu, nhưng chỉ 2 ngày sau khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thẩm định việc khắc phục sai phạm theo Quyết định số 668/QĐ-XPHC của UBND tỉnh (ngày 5/6/2025), vào đêm 7/6/2025, tại mỏ đá xảy ra sạt lở nghiêm trọng.


Khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Trung Dũng vẫn hiện hữu nguy cơ sạt lở cao nhưng không có người canh gác, người dân bất chấp nguy hiểm đi qua tuyến đường này. Ảnh chụp ngày 9/6/2025.

"Cảnh báo đỏ” về an toàn khai thác khoáng sản

Vụ sạt lở tại mỏ khai thác đá của Công ty Trung Dũng là lời cảnh báo nghiêm khắc về thực trạng an toàn KTKS trên địa bàn tỉnh. Vấn đề này được các cơ quan chức năng, lãnh đạo UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, thường xuyên có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, địa phương chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động KTKS. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện đúng, đủ phương pháp, quy trình kỹ thuật trong hoạt động KTKS; bảo đảm tuyệt đối an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, an toàn vật liệu nổ; phải thường xuyên thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro, mất an toàn, xử lý ngay các khu vực có nguy cơ về sạt lở; chủ động xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, các biện pháp phòng, chống sự cố, tình huống xấu có thể xảy ra, đặc biệt là nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi khu vực khai thác, chế biến khoáng sản; kịp thời di chuyển và thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn cho người lao động và các quy định khác về an toàn trong khai thác mỏ, nhất là trong mùa mưa bão...

Trong vụ việc xảy ra ở mỏ đá của Công ty Trung Dũng, cơ quan chức năng cần nhìn nhận rõ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự cố. Tiến hành điều tra kỹ lưỡng, đối chiếu với các vi phạm trong quá khứ và quy trình khắc phục đã được báo cáo. Nếu phát hiện vi phạm mang tính hệ thống, tái diễn hoặc có dấu hiệu đối phó hình thức, cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc, kể cả việc đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động. Bởi sự an toàn của người dân và các công trình hạ tầng thiết yếu không thể đánh đổi bằng lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.


Nhóm PV

Các tin khác


Nghi phạm sát hại mẹ vợ đầu thú sau khi gây án

Khoảng 20h50’ ngày 8/6, tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn đã xảy ra một vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T (SN 1973), trú tại xóm Phượng Sồ, xã Cao Dương bị con rể là Bùi Thanh Tùng (SN 1997), trú tại thôn Đồng Quýt, xã Hòa Sơn dùng dao chém. Do vết thương quá nặng, bà Tuyết đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kiểm tra phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các huyện Mai Châu, Cao Phong 

Ngày 9/6, đoàn kiểm tra liên ngành số 1, Tổ công tác theo Quyết định 1172/QĐ - UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các huyện Mai Châu, Cao Phong. 

Cao điểm chống buôn lậu: Liên tiếp phát hiện vận chuyển lậu điện thoại thông minh qua đường hàng không

Ngày 8/6, Cục Hải quan cho biết vừa phát hiện liên tiếp hai vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến mặt hàng điện thoại thông minh vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Giải đáp pháp luật: Điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Bà Đinh Thị Thảo (TP Hoà Bình) hỏi: Đề nghị cho biết quy định điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như thế nào?

Nhân rộng mô hình nhà trường an toàn không có ma túy

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc nhân rộng mô hình nhà trường an toàn không có ma túy trên địa bàn tỉnh, đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trong cơ sở giáo dục, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phòng chống ma túy (PCMT) trong học đường.

Triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền

Ngày 6/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục