Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thuỷ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tư pháp - hộ tịch, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức đến giao dịch nhanh chóng, thuận lợi, được nhân dân đánh giá cao.


Người dân xã An Bình, huyện Lạc Thuỷ giao dịch hành chính tại bộ phận "một cửa" xã.

Hàng năm, UBND xã chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, chứng thực, hộ tịch, hòa giải, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính… Hiện, xã bố trí 2 công chức tư pháp - hộ tịch đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; chất lượng công tác tư pháp - hộ tịch có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp.

UBND xã đẩy mạnh phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tuyên truyền trên loa truyền thanh cơ sở. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả cao. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã đảm bảo phù hợp về thẩm quyền, hình thức, nội dung, kỹ thuật soạn thảo, trình bày tuân thủ đúng theo quy định. Thực hiện kiểm tra, rà soát 100% văn bản được ban hành, đảm bảo tất cả các văn bản đều có tính khả thi cao, phù hợp với luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.
Xã thực hiện nghiêm túc chế độ "một cửa” trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động các tổ hoà giải ở cơ sở; công tác hộ tịch, chứng thực thực hiện đúng theo luật định. Hoạt động tiếp công dân được lãnh đạo UBND xã, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ̣, trách nhiệm, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư, khiếu nại của công dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải ở các xóm. Từ đầu năm đến nay, các tổ hoà giải tiếp nhận 8 vụ việc, đã hoà giải thành 6 vụ việc, đang giải quyết 2 vụ việc.

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực được thực hiện theo phần mềm điện tử của Bộ Tư pháp, tạo thuận lợi cho nhân dân khi có yêu cầu giải quyết. UBND xã niêm yết công khai các thủ tục hành chính, trình tự thực hiện tại bộ phận "một cửa". Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, triển khai sử dụng phần mềm liên thông thủ tục hành chính được thực hiện ngày càng hiệu quả, tỷ lệ đăng ký đúng hạn nâng lên.

Tính đến ngày 10/6, xã tiếp nhận 1.232 hồ sơ, trong đó, đăng ký khai sinh mới 45 trường hợp; đăng ký khai sinh lại 37 trường hợp; đăng ký kết hôn 12 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 57 trường hợp; đăng ký khai tử 32 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch 165 trường hợp; cải chính, bổ sung hộ tịch 8 trường hợp; chứng thực 876 trường hợp. Tổng số tiền thu lệ phí nộp ngân sách nhà nước trên 21 triệu đồng.

Đồng chí Quách Công Mười, Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật với nhiều hình thức, dễ hiểu, phù hợp từng đối tượng tuyên truyền và mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải, phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc đạt trên 95%. Tăng cường giải quyết đơn thư đảm bảo quy định. Bố trí cán bộ chuyên môn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ do Sở Tư pháp tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đinh Thắng


Các tin khác


Công an Hòa Bình và Công an Phú Thọ phối hợp tìm thân nhân cho người lang thang thất lạc gia đình

Chiều 13/6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 2 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức các thủ tục bàn giao người có biểu hiện mắc bệnh tâm thần bị thất lạc gia đình sau khi đã xác minh, tìm thấy thân nhân.

Sau 15 năm trốn truy nã, bị cáo trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh lĩnh án tử hình

Ngày 13/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Công Thành (SN 1984), trú tại xóm Bò Báu, xã Tân Sơn (nay là xã Đồng Tân, huyện Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

“Cảnh báo đỏ” về an toàn khai thác khoáng sản

Một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực khai thác mỏ đá của Công ty TNHH Trung Dũng (gọi tắt là Công ty Trung Dũng) ở xóm Trang, xã Hợp Phong (Cao Phong). Vụ sạt lở khiến hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống chân núi, vùi lấp vườn cây ăn quả của người dân, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại trên tuyến đường liên xã chỉ cách khu vực sạt lở vài chục mét. Sự cố trên một lần nữa dấy lên hồi chuông "cảnh báo đỏ” về vấn đề mất an toàn trong khai thác khoáng sản (KTKS), đặc biệt tại những cơ sở có hồ sơ vi phạm như mỏ khai thác đá này.

Góp tiền mua ma túy sử dụng, 3 bị cáo lĩnh hơn 22 năm tù

Ngày 11/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Trần Xuân Thắng (SN 1985), trú tại phường Đồng Tiến và Ngô Văn Lâm (SN 1993), trú tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình; Trần Văn Công (SN 1989), trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Trước đó, cả 3 bị cáo đã bị TAND thành phố Hòa Bình xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các mức án về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Gây ra hàng loạt vụ cướp, 2 bị cáo lĩnh hơn 13 năm tù

Ngày 11/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Bùi Tuấn Khanh (SN 2005), trú tại xóm Cụ, xã Thanh Hối (Tân Lạc); Nguyễn Công Linh (SN 2004), trú tại xóm Máy 4, xã Hòa Bình (thành phố Hòa Bình). Trước đó, các bị cáo này đã bị TAND thành phố Hòa Bình xét xử và tuyên phạt các mức án khác nhau về tội "Cướp tài sản”.

Ngày 24/6, năm cựu Bí thư Tỉnh ủy cùng 36 bị cáo ra hầu tòa trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 10/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định, ngày 24/6 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm năm cựu Bí thư Tỉnh ủy của 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và 36 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn). Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục