Ngày 9/1, tin từ Viện KSND tối cao cho biết, cơ quan này vừa ban hành cáo trạng vụ án "môi giới hối lộ", truy tố hai bị can gồm Nguyễn Ngọc Khanh (trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Gia Khanh) và Chu Hồng Thái (trú tại đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận I, TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thái Đức Dương) về tội danh trên.
Ngày 19/6/2007, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra 10 container hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Nguyên khai báo là "lưới xơ dừa" nhưng thực tế toàn bộ đều là gỗ trắc và cẩm lai với tổng khối lượng trên 171m3. Số gỗ này của Nguyễn Văn Hòa mua trôi nổi trên thị trường, tập kết, đóng container chuẩn bị làm thủ tục xuất khẩu đi Trung Quốc.
Sau khi bị bắt hàng, Nguyễn Văn Hòa gặp Đặng Văn Minh là người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa tại cảng Cát Lái nhờ Minh tìm người "lo chạy". Sau đó, Minh tìm gặp Nguyễn Ngọc Khanh, được Khanh nhận lời và yêu cầu phải giao khoảng 60.000 USD thì mới giúp được.
Do số gỗ lậu này được tập kết tại kho bãi cho thuê của một đơn vị quân đội và đang do một công ty khác thuê lại nên Khanh và Hòa thống nhất lập hợp đồng giả thể hiện việc Công ty TNHH Gia Khanh thuê lại kho bãi này.
Trong quá trình này, Khanh yêu cầu Hòa phải đưa thêm 500 triệu đồng và Nguyễn Văn Hòa đã phải nhờ người lấy số tiền trên đưa cho Khanh. Hòa đã khai nhận toàn bộ việc đưa tiền cho Khanh để nhờ "chạy".
Nguyễn Ngọc Khanh khi bị bắt đã khai nhận, sau khi Hòa nhờ vả, Khanh đã tìm gặp Chu Hồng Thái, Giám đốc Công ty TNHH Thái Đức Dương để nhờ.
Thái cho biết là có quen với một số người ở Bộ Công an và có thể giúp được. Sau đó, Thái yêu cầu tạm ứng tiền để lo việc. Trong quá trình này, Chu Hồng Thái đã nhận 12.500 USD của Khanh với mục đích lo "chạy tội" cho Hòa.
Hành vi của hai bị can phạm vào tội "môi giới hối lộ" nên bị Viện KSND tối cao truy tố ra trước TAND TP Hồ Chí Minh chờ ngày xét xử